Chiều 30-8, ngày thi đấu 12 Asiad 18, VĐV điền kinh Việt Nam đồng loạt tham dự 5 trận chung kết tại các nội dung. Ngoài ra còn có các môn thi đấu khác như Kurash, Cầu mây, Bóng bàn...


Vắng đồng đội Bùi Thị Thu Thảo, Vũ Thị Mến nỗ lực giành được tấm HCĐ nhảy 3 bước nữ.

Theo đó, ở nội dung nhảy 3 bước nữ, Bùi Thị Thu Thảo đã rút lui do vấn đề thể lực, chỉ còn lại Vũ Thị Mến, và VĐV này đã giành được tấm Huy chương Đồng với thành tích cao nhất là 13,93m ở lượt nhảy thứ 4, ngang với VĐV Thái Lan Parinya Chuaimaroeng ở lượt nhảy thứ 2. Rất đáng tiếc Vũ Thị Mến thua chỉ số phụ nên xếp thứ 3 chung cuộc.

Ngay sau đó, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Ngọc đã thi đấu nỗ lực ở chung kết chạy tiếp sức 4x400m dành cho nữ và giành HCĐ sau khi cán đích thứ 3 với thành tích 3 phút 33 giây 23.

Tuy nhiên, một số nội dung được đặt hy vọng cao đã thi đấu không thành công. Nội dung chung kết 1500m nữ, VĐV Nguyễn Thị Oanh về đích thứ 4, sau đối thủ đứng trước 3 giây, phá kỷ lục của cá nhân.

Ở chung kết nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ, 4 VĐV của Việt Nam gồm Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Lưu Kim Phụng và Hà Thị Thu về đích thứ 7. Đây cũng là vị trí của Kỷ lục gia Seagames Nguyễn Văn Lai tại đường đua 5000m nam.

 


Nguyễn Thị Lan và đối thủ người Mông Cổ Otgon Munkhtsetseg.

Bất ngờ khá lớn chiều nay là tấm Huy chương Đồng của nữ VĐV Nguyễn Thị Lan tại môn đấu vật Kurash hạng dưới 73kg. Bộ môn này khá mới mẻ với thể thao Việt Nam. Kết thúc Ngày thi đấu thứ 12, Đoàn Việt Nam tụt 2 bậc xếp thứ 15 trên Bảng tổng sắp. Ba Đoàn dẫn dầu vẫn lần lượt và Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo Nhân Dân

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục