Khi Chủ tịch của Ủy ban Olympic châu Á (OCA) – Hoàng thân Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah – tuyên bố khép lại kỳ Asian Games 2018 tại Indonesia, điều đó có nghĩa là, 16 ngày ngập tràn sôi động của Á vận hội đã chấm dứt. Asiad 2018 đã kết thúc bằng một Lễ bế mạc đậm sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất, giấc mơ bao lâu nay của giới thể thao châu lục đông dân nhất thế giới…

Lễ bế mạc Asiad 2018 ngập tràn sắc màu

Lễ bế mạc Asiad 2018 ngập tràn sắc màu

Gạt qua một bên một số sự cố ngoài ý muốn, Indonesia đã tổ chức được một kỳ Á vận hội đầy thành công, và đây chính là cơ sở để Tổng thống Joko Widodo hướng đến một mục tiêu còn to lớn hơn – đó là chạy đua giành quyền đăng cai kỳ Olympic 2032.

Trong suốt 16 ngày qua, Indonesia đã trở thành "một doanh trại thể thao cực kỳ sôi động” của hơn 11.000 VĐV đến từ 45 quốc gia khác nhau, cùng tranh đấu để giành 465 bộ huy chương trong 40 môn thể thao hấp dẫn. Nhưng khi Asiad 2018 kết thúc, sẽ không còn kẻ thắng – người bại sau những trận đấu, những cuộc tranh tài, mà tất cả những VĐV vinh dự đến với đất nước Indonesia đều đã giành được chiến thắng trên con đường quảng bá một châu Á đoàn kết và thống nhất – không chỉ trong thể thao, không chỉ với kỳ Asiad này, mà còn trong chính trị – kinh tế – xã hội, trong cả tương lai trước mắt.

SVĐ Gelora Bung Karno trong đêm bế mạc ngập tràn sắc màu. Mưa – ở thành phố Jakarta – không thể làm nguội đi bầu không khí sôi động mà các CĐV vẫn còn nán lại Indonesia, hơn 3.000 tình nguyện viên đã hết lòng phục vụ cho Đại hội, cùng hàng trăm, hàng ngàn nghệ sĩ, những ca sĩ nổi tiếng của đất nước Indonesia và 2 nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc là iKON và Super Junior… mang lại. Indonesia đã tạo ra một màn chia tay với giới thể thao châu Á không thể ấn tượng hơn.

Những vũ điệu hấp dẫn, những bài ca lay động lòng người và cực kỳ sôi nổi. Những màu sắc đầy ý nghĩa và giá trị, tuôn trào ngập tràn khắp sân khấu, bao phủ cả SVĐ Gelora Bung Karno, mang lại sự phấn khích cho những khán giả đặc biệt là VĐV các đoàn thể thao, và cho cả những khán giả còn đặc biệt hơn – các CĐV ngồi chật cứng trên các dãy khán đài. Asian Games tại Jakarta và Palembang đã khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở Asian Games 2022, sẽ diễn ra tại Hangzhou (Trung Quốc)

Hình ảnh lễ bế mạc đầy sắc màu
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 1
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 2
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 3
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 4
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 5
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 6
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 7
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 8
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 9
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 10
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 11
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 12
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 13
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 14
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 15
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 16
Lễ bế mạc Asiad 2018: Ngập tràn sắc màu về một châu Á đoàn kết và thống nhất ảnh 17

                       Theo SGGP

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục