Ngày 17-9, Ban Tổ chức Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á thông báo, nước chủ nhà Indonesia đã tuyển mộ khoảng 7.500 tình nguyện viên cho kỳ Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ ba sẽ diễn ra trong tháng 10 tới.


Ảnh: Asian Paralympic

Ông Rezza D.Brammadita, quan chức cao cấp thuộc Ban Tổ chức cho biết, đội ngũ hơn bảy nghìn tình nguyện viên này gồm sinh viên, các chuyên gia và một số người khuyết tật.

"Tất cả những tình nguyện viên này đã được đào tạo các kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, giao tiếp hiệu quả, phép lịch thiệp cũng như cách để tương tác với những người khuyết tật”, ông Rezza D.Brammadita tuyên bố.

Khoảng 2.800 vận động viên cùng 1.800 quan chức từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự kỳ Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á 2018, sẽ diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia từ ngày 6 đến 13-10 tới.

Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu tranh tài ở 18 môn thể thao dành cho người khuyết tật, trong đó có các môn như: cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, bơi, đánh cờ, đua xe đạp và đấu kiếm.

Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á được tổ chức bốn năm một lần, ngay sau khi kết thúc Đại hội thể thao châu Á. Đây là kỳ Đại hội lần thứ ba được tổ chức, kỳ Đại hội đầu tiên diễn ra năm 2010 tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Tại kỳ Đại hội lần thứ hai diễn ra năm 2014 tại thành phố Incheon, Hàn Quốc, đoàn Việt Nam nằm trong "top 10" trên bảng tổng sắp thành tích, với tổng số 29 huy chương đoạt được, gồm 9 vàng, 7 bạc và 13 đồng.

 

                                TheoNhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục