Theo kế hoạch, từ ngày 23 đến 30-9, tại cụm sân CLB quần vợt Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh), chính thức khởi tranh Giải quần vợt vô địch nam - nữ lần 4 năm 2018 (VTF Pro Tour 4 - Hưng Thịnh Cup 2018) do Liên đoàn quần vợt Việt Nam phối hợp Sở Văn hoá - Thể thao TP Hồ Chí Minh và Liên đoàn quần vợt TP Hồ Chí Minh tổ chức.


Tay vợt Việt kiều Alizé Lim từng nằm trong top 200 thế giới sẽ tham dự giải lần này.

Giải đấu lần này thu hút sự tham gia của 95 VĐV thuộc 10 đoàn có phong trào quần vợt phát triển trong cả nước, gồm: Hà Nội, Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh, Công an nhân dân, Quân đội, Kiên Giang, Đồng Nai, Hải Dương, Đà Nẵng, Hải Đăng Tây Ninh, Becamex Bình Dương. Các tay vợt sẽ tranh tài tại bốn nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ.

Sự kiện được tổ chức với mong muốn khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của quần vợt nước nhà, thu hút thêm sự quan tâm của khán giả đến với bộ môn này. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho các VĐV tăng cường cọ xát, thi đấu ở đẳng cấp cao, qua đó đánh giá được kết quả công tác huấn luyện quần vợt tại các địa phương.

Dù tay vợt số một Việt Nam Lý Hoàng Nam không góp mặt nhưng VTF Pro Tour 4 vẫn có những cái tên rất đáng chú ý như "lão tướng” Hoàng Thành Trung, "vua đánh đôi” Lê Quốc Khánh hay cựu tay vợt số 2 Việt Nam Bùi Trí Nguyên. Về phía nội dung của nữ, bên cạnh những VĐV quen thuộc như Nguyễn Từ Kim Ngân, Fodor Csilla, Tiffany Linh Nguyễn, Nguyễn Phan Yên Tích... giải lần này còn có lần đầu tiên tham gia thi đấu chính thức của tay vợt Việt kiều Pháp Alizé Lim. Đây là VĐV đã xuất hiện tại Giải quần vợt quốc tế Việt Nam mở rộng 2017 với vai trò đại sứ hình ảnh và trong quá khứ từng leo tới vị trí thứ 137 thế giới.

Theo công bố của ban tổ chức, ngoài điểm thưởng và cúp lưu niệm cho các tay vợt đạt thành tích cao, mức thưởng cho các VĐV sẽ là 40 triệu đồng tiền mặt cho tay vợt vô địch đơn nam, 30 triệu đồng cho nhà vô địch nội dung đơn nữ, còn hai nội dung đôi nam và đôi nữ lần lượt nhận thưởng 10 và 8 triệu đồng.

Theo kế hoạch, các trận chung kết và lễ trao giải sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30-9 tại cụm sân CLB quần vợt Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh).

 

                               TheoNhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục