HLV trưởng Park Hang Seo đã dành nhiều lời khen ngợi về những nỗ lực của các thành viên đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng thuyết phục trước đội khách Campuchia.


HLV Park và Quang Hải tại buổi họp báo sau trận.

Thắng lợi cách biệt 3-0 ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giúp thầy trò HLV Park vươn lên vị trí nhất bảng A với 10 điểm sau ba chiến thắng và một trận hòa. Đội tuyển đã hoàn thành mục tiêu lọt vào bán kết cùng ngôi vị dẫn đầu, nhiều khả năng, chúng ta sẽ gặp Indonesia hoặc Philippines ở vòng bốn đội mạnh nhất khu vực.

"Tôi muốn dành lời khen ngợi tới các cầu thủ bởi họ đã thi đấu tốt trong chiến thắng này. Tuy nhiên, đây không hề là một trận đấu dễ dàng với Việt Nam bởi Campuchia đã thi đấu rất kiên cường dù đã bị loại, thi đấu với hàng phòng ngự nhiều lớp khiến chúng tôi gặp vô số khó khăn”, HLV Park chia sẻ.

Vị chiến lược gia 59 tuổi người Hàn Quốc bày tỏ hài lòng khi đội tuyển khép lại vòng bảng với ngôi vị dẫn đầu, điều này sẽ mang tới nhiều lợi thế cho Việt Nam khi được thi đấu trận lượt về vòng bán kết (và xa hơn là trận chung kết) trên sân nhà. "Ban huấn luyện sẽ cử người đi theo dõi trực tiếp hai trận đấu tại Bangkok và Jakarta để nghiên cứu về các đối thủ tại vòng tới. Chúng tôi sẽ có quãng thời gian một tuần để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tôi tin mọi chuyện sẽ ổn”, HLV Park cho biết.

Đề cập về chấn thương của Văn Toàn, thầy Park hy vọng học trò có thể sớm trở lại tập luyện cùng các đồng đội: "Tôi dự định sử dụng Văn Toàn trong trận đấu gặp Campuchia, tuy nhiên chấn thương khiến Văn Toàn không thể thi đấu và ảnh hưởng nhiều tới tinh thần của cậu ấy. Chúng ta sẽ cần chờ kết luận của bác sĩ để xác định mức độ chấn thương của Văn Toàn”.

Về phần mình, HLV người Argentina Felix Dalmas của đội tuyển Campuchia thừa nhận khả năng của Việt Nam vượt trội hơn so với đội nhà, đồng thời đánh giá Việt Nam là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2018. "Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu của kế hoạch phát triển bóng đá Campuchia. Hy vọng người hâm mộ Campuchia tự hào về trận đấu vừa qua”, HLV Felix Dalmas chia sẻ.

         TheoNhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục