(HBĐT) - Đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận ở chung kết, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 ngay trên sân Mỹ Đình tối 15/12.


Niềm vui chiến thắng của ĐT Việt Nam khi đoạt chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

Vượt qua Malaysia 1-0 ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối 15/12 do Anh Đức ghi bàn, tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-2 qua 2 lượt trận, qua đó đoạt cúp vàng giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Trong hành trình lên ngôi vô địch, thầy trò HLV Park Hang-seo có 8 trận bất bại. Sau 10 năm, tuyển Việt Nam mới lại giành chức vô địch AFF Cup.

Diễn biến chính của trận đấu, ngay ở phút thứ 5 của trận chung kết lượt về, tuyển Việt Nam cụ thể hóa lợi thế được chơi trên sân nhà bằng bàn thắng của Anh Đức. Cú dứt điểm từ đường chuyền đầy cảm giác của Quang Hải đưa bóng vào góc gần khung thành thủ môn Farizal Marlias, mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.

Bàn thắng sớm khiến thầy trò HLV Park Hang-seo có cơ hội lên ngôi vô địch càng trở nên rõ ràng hơn khi tổng tỷ số là 3-2. Sau bàn thua, Malaysia dồn lên tấn công hòng tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Tan Cheng-hoe phải ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Văn Lâm. Kết thúc hiệp 1, cả 2 đội có tới 7 thẻ vàng được trọng tài rút ra

Bước vào hiệp 2, đội khách cố gắng gây sức ép hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy vậy, các cầu thủ áo vàng vẫn không thể tạo nên sự khác biệt. Càng về cuối trận đấu, đội tuyển Việt Nam càng chơi chắc chắn.

Trong khi đó, Malaysia cho thấy nhiều dấu hiệu nôn nóng. Nhiều tình huống nguy hiểm được cả 2 phía được tạo ra ở hiệp 2. Thủ môn Văn Lâm có ít nhất 2 pha trổ tài cứu thua trong gang tấc, bảo vệ khung thành đội nhà qua những cơn sóng gió được tạo ra từ phía đối thủ.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0, và đội tuyển Việt Nam chính thức đăng quang tại AFF Cup 2018 với tổng tỷ số 3-2 sau 2 trận chung kết.

Tại thành phố Hòa Bình, ngay từ chiều 15/12, nhiều điểm xem bóng đá với màn hình lớn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân tổ chức phục vụ nhu cầu người hâm mộ ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Riêng điểm xem trận Chung kết bóng đá tại khu vực Cung văn hóa tỉnh có hàng nghìn người đến xem cổ vũ, cờ bay rợp trời.

Kết thúc 90 phút thi đấu, cùng với hàng triệu người dân cả nước, hàng ngàn người dân thành phố Hòa Bình ùa xuống đường ăn mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam đoạt cúp vô địch. Khắp các ngả đường đâu đâu cũng một màu đỏ rợp trời, ô tô xe máy ken nhau diễu hành.

Có muôn kiểu ăn mừng chức vô địch, pháo sáng liên tục được thắp lên, các tuyến đường dẫn về trung tâm thành phố tiếng kèn náo nhiệt, tiếng người người hô vang "Việt Nam vô địch” vang khắp các tuyến phố như: Cù chính Lan, Đại lộ Thịnh Lang, đường Trần Hưng Đạo…

Lực lượng chức năng đã chủ động các phương án điều tiết giao thông, đảm bảo dòng người không ùn tắc quá lâu cũng như đảm bảo an toàn cho người tham gia diễu hành. Cùng với cả nước, người dân thành phố Hòa Bình thực sự có một đêm không ngủ mừng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm mòn mỏi đợi chờ.

Một số hình ảnh tại điểm xem bóng đá và người dân xuống đừng mừng thắng lợi của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018:

   







Hồng Trung


Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục