Sau khi vượt qua Bangkok United ở vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League, CLB Hà Nội sẽ bước vào trận play-off quyết định vào ngày 19-2 trên sân của đại diện Trung Quốc Shandong Luneng với nhiều khó khăn về mặt lực lượng.


CLB Hà Nội gặp nhiều khó khăn trước chuyến làm khách tại Trung Quốc

CLB Hà Nội thiếu vắng khá nhiều cầu thủ quan trọng ở trận play-off với Shangdong Luneng.

Trước đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã có mặt ở Tế Nam (TP Sơn Đông, Trung Quốc) trong ngày 18-2. Thời tiết tại đây khác biệt rất nhiều so với Việt Nam khi nhiệt độ cao nhất chỉ dưới 10 độ C, gió lớn và khả năng có tuyết rơi.

Trước khi bước vào trận đấu quan trọng trên đất Trung Quốc, tâm lý của các thành viên CLB Hà Nội đang được đẩy lên cao khi họ vừa giành Siêu Cúp quốc gia sau khi vượt qua Becamex Bình Dương với tỷ số 2-0 hôm 16-2. Thời gian gấp rút và lịch thi đấu dày đặc khiến đương kim vô địch V-League chỉ được tập luyện duy nhất một buổi trước trận đấu với đối thủ vô cùng "khó nhằn” Shangdong Luneng.

Đại diện của quốc gia đông dân nhất hành tinh được dẫn dắt bởi cựu tiền vệ đội tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng sở hữu khá nhiều cái tên đáng chú ý tầm cỡ quốc tế như Gil, Pelle hay Guedes. Tuy nhiên, cầu thủ đáng chú ý nhất của Shangdong Luneng là tân binh Maurone Fellaini mới gia nhập từ Man Utd ở kỳ chuyển nhượng mùa đông lại không thể ra sân do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Shangdong Luneng mùa giải vừa qua đã cán đích ở vị trí thứ 3 tại Chinese Super League. Đội bóng Trung Quốc cũng từng tám lần tham dự vòng bảng AFC Champions League, trong đó lần gần nhất là vào năm 2016, khi họ vào tới tứ kết và dừng bước trước FC Seoul của Hàn Quốc.

Về phía đại diện Việt Nam, HLV Chu Đình Nghiêm cũng thiếu vắng khá nhiều trụ cột vì nhiều lý do khác nhau. Tiền đạo vừa toả sáng với cú đúp trong thắng lợi trước Becamex Bình Dương là Hoàng Vũ Samson không thể góp mặt do vẫn phải thực hiện án treo giò bốn trận sau kỳ AFC 2017. Còn trung vệ tân binh người Mỹ Mc Donald và lão tướng Thành Lương vướng mắc vấn đề hộ chiếu; thủ môn Bùi Tiến Dũng đang trong giai đoạn điều trị chấn thương. Tuy vậy, nhiều khả năng tiền vệ Moses Oloya sẽ kịp thời ra sân trong trận đấu này sau khi bình phục chấn thương.

Hiểu rõ mức độ khó khăn của chuyến hành quân tới Trung Quốc, HLV Chu Đình Nghiêm đã "cất” nhiều cầu thủ quan trọng ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia. Vậy nên những Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng hay Văn Hậu sẽ được bảo đảm thể lực để bước vào trận đấu tới. "CLB Hà Nội FC đặt quyết tâm sẽ thi đấu hết mình, tiến càng xa càng tốt tại giải này. Shandong Luneng là đối thủ rất mạnh, tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Chúng tôi đang rất tự tin hướng đến chiến thắng ở trận đấu tới”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ trước giờ bóng lăn.


                                                                             Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục