(HBĐT) - Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, hoạt động thể dục, thể thao (TDTT) luôn được xã Tân Phong (Cao Phong) quan tâm phát triển. Với việc đa dạng nội dung, hình thức tập luyện, duy trì tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, phong trào TDTT của xã diễn ra thường xuyên, thu hút được đông đảo người dân tham gia tập luyện, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.


Để phong trào TDTT ngày càng phát triển mạnh, xã Tân Phongđẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc tập luyện TDTT thường xuyên cho nhân dân. Đồng thời, chủ động chỉ đạo lồng ghép các hoạt động TDTT với các phong trào, cuộc vận động: "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Ngoài ra, xã luôn quan tâm tạo điều kiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi, phục vụ phong trào tập luyện TD-TT của đông đảo quần chúng nhân dân. Do đó, phong trào TDTT của xã ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng.Một số xóm có phong trào TDTT phát triển mạnh như:Cạn Hạ, Trang Trên 1, Trang Trên 3…

Anh Bùi Văn Chúng, công chức văn hoá xã Tân Phong cho biết: Hiện,100% xóm trên địa bànxã có nhà văn hóa, 7/8 xóm có sân thể thao. Để tạo sân chơi cho nhân dân, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về việc tập luyện thể thao, xã thường xuyên tổ chức các giải thể thao vào dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm của các Hội, đoàn thể,tham gia giao lưu thể thao với các xã trên địa bàn huyện. Tại các buổi giao lưu,giải thể thao thu hút được đông đảo vận động viên ở các xóm tham gia thi đấu. Thông qua đó, xã tuyển chọn được những vận động viên tiêu biểu, xuất sắc tham gia thi đấu đạt nhiều thành tích cao tại các giải thể thao do huyện tổ chức và luôn được đánh giá là địa phương có phong trào TDTT phát triển mạnh.


Người dân xã Tân Phong (Cao Phong) thường xuyên tập luyện và thi đấu môn bóng chuyền mềm.

Theo anh Hoàng Văn Cảnh, Trưởng xóm Trang Trên 3, xã Tân Phong, việc tập luyện TDTT thường xuyên đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với phần lớn người dân trong xóm. Hiện, xóm đã thành lập được các đội bóng chuyền nam, nữ, bóng chuyền hơi, bóng đá, các nhóm luyện tập thể thao theo sở thích… Hàng ngày, vào các buổi sáng và buổi chiều, cán bộ, nhân dân, học sinh trong xóm lại tập trung đến các sân thể thao để cùng nhau tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe,tạo sự gắn kết mọi người dân trong xóm.

Từ việc đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, đến nay, toàn xãcó trên 30% dân số thường xuyên tập luyện TDTT, trên 20% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, trong đó, nhiều gia đình có 2 - 3 thế hệ chơi thể thao. Anh Bùi Văn Chúng,công chức văn hoá xã cho biết thêm: Để duy trì và phát triển phong trào thể thao quần chúng, thời gian tới, xã Tân Phong tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa của việc rèn luyện thể thao thường xuyên. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác xã hội hóa thể thao, phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân đầu tư nâng cấp hệ thống sân chơi, bãi tập; duy trì, đẩy mạnh các hoạt động thể thao quần chúng để đưa phong trào ngày càng phát triển.


Hồng Ngọc


Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục