(HBĐT) - Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tại xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) thu hút đông đảo người dân tham gia. Các môn thể thao đa dạng, hình thức tập luyện phong phú góp phần nâng cao chất lượng của phong trào. Chính quyền xã luôn quan tâm tổ chức thi đấu thể thao, từ đó góp phần đẩy mạnh phong trào TDTT diễn ra sôi động.


Mùa đông hay mùa hè, cứ đều đặn sáng từ 5 giờ, chiều từ 17 giờ, tại sân nhà văn hóa các xóm đều rộn ràng tiếng reo vang của mọi người tham gia tập thể thao. Người già chơi bóng chuyền hơi, trung niên chơi cầu lông, bóng chuyền, trẻ nhỏ yêu thích đá bóng, tất cả đều vì mục đích rèn luyện sức khỏe. Chị Nguyễn Thị Huyền, xóm Mỏ chia sẻ: Bóng chuyền hơi là môn thể thao yêu thích của chị emchúng tôi. Buổi chiều, tôi cùng chị em tập trung tại sân nhà văn hóa để tập luyện. Bóng chuyền không chỉ giúp tôi rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảmchị emvới nhau. Giờ giải lao, chúng tôi chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm hay trong trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế.


Người dân xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) tích cực tham gia các môn thể thao dân tộc.

Nhằm thúc đẩy phong trào TDTT, hàng năm, xã Dân Hạ tổ chức các giải: bóng chuyền hơi, bóng bàn, đẩy gậy, kéo co, bóng đá, cầu lông cho các lứa tuổi… Đặc biệt, vào dịp lễ, Tết, không khí thi đấu thể thao tại xãsôi động, náo nhiệt. Mọi người từ khắp các xóm đếnsân UBND xã đểcổ vũ cho các vận động viên tham gia các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ.Thông qua các giải đấu đểphát hiện, lựa chọn vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển thể thao của xãtham giathi đấu cấp huyện.

Xã luôn quan tâm, tạo điều kiệnxây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãiphục vụ phong trào luyện tập TDTT của đông đảo quần chúng nhân dân; triển khai các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tập luyện TDTT, vận động nhân dân tham gia các phong trào TDTT. Tích cực, chủ động lồng ghép hoạt động TDTT với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Từ đó, phong trào TDTT của xã ngày càng khởi sắc, chuyển biến cả về số lượng, chất lượng. Hiện, toàn xã có 22 đội bóng chuyền, 11 đội bóng đá, 1 câu lạc bộ cầu lông liên thế hệ thành lập năm 2013 với khoảng 50 thành viên. Bên cạnh phát triển phong trào TDTT quần chúng, công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao học đườngđược thực hiện nền nếp. Hiện nay, số người thường xuyên tập luyện TDTT của xã Dân Hạ là 250 người và 259 hộ gia đình thể thao (đạt 100% kế hoạch).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã Dân Hạ cho biết: Sự phát triển của phong trào TDTT góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Phong tràodiễn ra sôi động, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh cho thế hệ trẻ. Trong thời gian tới, chính quyền xãtiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tập luyện TDTT của người dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội, thường xuyên tổ chức các giải thể thao. Khuyến khích các xóm thành lập thêmCLB, điểm, nhóm chơi thể thao để người dân có điều kiện giao lưu, tạo khí thếsôi nổi, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển.


Thu Thủy

Các tin khác


Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục