Rạng sáng nay, ban lãnh đạo Real Madrid đã bất ngờ ra thông báo việc sa thải HLV Santiago Solari đồng thời tái bổ nhiệm Zinedine Zidane làm người dẫn dắt "Kền kền trắng"

Sau khi Real Madrid bị Ajax loại ở vòng 1/8 Champions League ngay tại sân nhà Bernabeu cùng với việc đại bại ở hai trận Siêu kinh điển, báo chí Tây Ban Nha cho rằng Solari xem như đã không còn có thể giữ được chiếc ghế của mình.

Vấn đề chỉ là ai sẽ thay nhà cầm quân người Argentina dẫn dắt Real Madrid mà thôi. Ứng viên sáng giá nhất mà báo chí Tây Ban Nha nhắc đến là Jose Mourinho, người bị MU sa thải hồi tháng 12 vừa qua và có nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt Real Madrid.

Zidane.jpg

HLV Zidane đồng ý trở lại dẫn dắt Real Madrid và ông còn 11 trận ở La Liga để cứu vãn mùa giải thất bại

Bản thân chiến lược người Bồ Đào Nha cũng đôi lần bóng gió về việc mình sẽ trở lại Real Madrid. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ từ các ngôi sao Real Madrid như Sergio Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema hay Marcelo đã khiến ban lãnh đạo Real Madrid quyết định không chọn "Người đặc biệt".

Sau cuộc họp diễn ra đêm qua, rạng sáng nay, Ban lãnh đạo Real Madrid quyết định thuyết phục Zidane trở lại và họ đã thành công.

Tờ Marca đăng tải: "Trong cuộc họp diễn ra vào ngày 11/3, ban giám đốc Real Madrid đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Santiago Solari trong vai trò HLV đội 1 nhưng vẫn đề nghị ông tiếp tục làm việc trong vai trò khác. Đội bóng trân trọng những gì mà Solari đã làm được trong thời gian qua.
 
Ban lãnh đạo Real Madrid cũng đã thông qua quyết định bổ nhiệm Zinedine Zidane dẫn dắt đội bóng trong phần còn lại của mùa giải và kéo dài đến ngày 30.6.2022".
 
Như vậy là chỉ 9 tháng sau khi quyết định từ chức, Zidane đã trở lại dẫn dắt Real Madrid. Hồi mùa hè vừa qua, cựu danh thủ người Pháp ra đi vì phản đối việc bán Cristiano Ronaldo mà không bổ sung thêm một tiền đạo xuất sắc nào.
 
Hiện tại, Real Madrid gần như trắng tay khi bị loại ở Cúp Nhà vua lẫn Champions League. Họ đang xếp thứ ba tại La Liga, kém Barcelona đến 12 điểm trước 11 vòng đấu cuối cùng.
 
So với người tiền nhiệm Loptegui, HLV Solari cũng có công ngăn đà tụt dốc của Real Madrid, nhưng ba thất bại liên tục trong 1 tuần qua khiến ông không thể giữ ghế. Sự trở lại của Zidane giúp các cổ động viên kỳ vọng về những ngày tháng rực rỡ như ba năm liên tục vô địch Champions League.
 
Theo Báo Dân Trí

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục