(HBĐT) -Đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương quy hoạch đường đua Xe đạp địa hình của tỉnh đáp ứng tổ chức các giải khu vực, toàn quốc và quốc tế. Tổng cục Thể thao ủy nhiệm và tạo điều kiện cho tỉnh Hòa Bình đăng cai tổ chức các giải Vô địch xe đạp đường trường và vô địch xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019, hướng tới đăng cai tổ chức thi đấu môn xe đạp trong chương trình Sea Games lần thứ 31 vào năm 2021 tại tỉnh Hòa Bình… Đó là những nội dung đề nghị hết sức xác thực từ đại diện Sở VH-TT&DL với kỳ vọng đưa thể thao tỉnh nhà vươn tới tầm cao mới.



Những năm qua, tỉnh ta quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thể thao. Ảnh: Các VĐV thi đấu nội dung bóng bàn tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hòa Bình lần thứ 8, năm 2019.

"Nếu không có nền tảng, thực lực thì không dám đề xuất những việc lớn lao như vậy”- đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL chia sẻ. 

Nền tảng, thực lực mà đồng chí Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhắc tới đó là sự quan tâm của tỉnh cho lĩnh vực thể dục, thể thao (TD-TT). Từ sự quan tâm sâu sát này, sự nghiệp TD-TT của tỉnh đã có bước phát triển tích cực: Các thiết chế thể thao được đầu tư từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đến nay, hệ thống thiết chế thể thao tỉnh ta đã có 11 sân vận động huyện, thành phố; 7 sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo, 26 sân bóng đá thông thường; 8 bể bơi, trong đó có 1 bể bơi đủ tiêu chuẩn thi đấu cấp quốc gia; 108 sân bóng chuyền (sân đơn giản); 14 sân bóng rổ và trên 50 sân quần vợt.  

Có sự đầu tư về hạ tầng, thiết chế và công tác tuyên truyền, vận động, phong trào TD-TT quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển sâu rộng. Đến nay, tỉnh duy trì trên 720 câu lạc bộ TD -TT hoạt động thường xuyên. Hàng năm, tỉnh quan tâm tổ chức các giải thể thao như: Giải vô địch bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy; giải bóng chuyền nông dân, phụ nữ; giải cầu lông- bóng bàn công nhân, viên chức lao động; giải tennis… Tổ chức đăng cai và tham gia các giải thể thao toàn quốc như: Giải vô địch đẩy gậy, giải vô địch kéo co, giải vô địch xe đạp đường trường, địa hình và đổ đèo, giải dù lượn, giải bóng chuyền trẻ cúp các câu lạc bộ toàn quốc. Ngành GD&ĐT cũng góp sức với việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng theo định kỳ (từ cấp trường đến cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh) thu hút hàng chục ngàn lượt học sinh tham gia. Ngoài ra, ngành GD&ĐT còn tổ chức các giải thi đấu truyền thống như: Giải điền kinh học sinh, bơi, bóng rổ, giải cờ vua, cờ tướng, giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng, giải cầu lông, quần vợt có quy mô chất lượng và đã thu hút đông đảo cán bộ, học sinh và giáo viên tham gia. 

Bên cạnh việc phát triển phong trào TD-TT quần chúng, công tác đào tạo năng khiếu phát triển thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư đúng mức. Hiện, trường Phổ thông Năng khiếu TD-TT tỉnh tập trung đào tạo 7 lớp năng khiếu với 100 học sinh ở các môn: điền kinh, karatedo, xe đạp, boxing, cử tạ, đẩy gậy, pencatsilat... Năm học 2019-2020, trường đang trình bổ sung 30 học sinh các lớp năng khiếu thể thao của tỉnh. 

Được tạo "nền” cơ bản, thể thao thành tích cao tỉnh ta đã từng bước phát triển, tiếp cận và đạt được những thành tích đáng khích lệ. Trong những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều VĐV thi đấu đoạt huy chương tại các đấu trường khu vực và toàn quốc, được Tổng cục TD-TT phong đẳng cấp VĐV kiện tướng, VĐV cấp I và được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia. Cụ thể, tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VI năm 2010, đoàn thể thao Hòa Bình giành được 2 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ, xếp ở vị trí thứ 49/66 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, đoàn thể thao tỉnh tham dự 9 môn thi đấu, giành 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ, xếp vị trí thứ 40/66 tỉnh, thành, ngành trong cả nước; xếp thứ 4/19 tỉnh miền núi, là một trong 5 tỉnh miền núi có thành tích xuất sắc được nhận cờ của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL. Năm 2016, tỉnh tham gia thi đấu 16 giải thể thao khu vực và toàn quốc, đạt 23 HCV, 32 HCB, 20 HCĐ; 4 VĐV được phong kiện tướng và 3 VĐV cấp I. Gần đây nhất, năm 2018, thể thao thành tích cao của tỉnh đã tạo được dấu ấn khá đậm nét. Trong năm đã phối hợp với Tổng cục TD-TT đăng cai tổ chức thành công Giải Vô địch xe đạp đường trường trẻ toàn quốc và Giải Vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2018 và môn xe đạp địa hình trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại tỉnh. Tổ chức huấn luyện và đưa các đoàn VĐV của tỉnh tham gia thi đấu 19 giải thể thao toàn quốc, khu vực và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII. Kết quả, các VĐV đem về đoạt 63 huy chương (trong đó 19 HCV; 23 HCB và 21 HCĐ). Có 5 VĐV đạt kiện tướng và 7 VĐV cấp I quốc gia. Tham gia thi đấu 3/36 môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, đoàn vận động viên tỉnh ta đoạt 3 HCV, 1 HCĐ, xếp thứ 41/65 tỉnh, thành, ngành tham gia Đại hội.

Trong điều kiện tỉnh nhà còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí dành cho lĩnh vực thể thao còn hạn hẹp thì những kết quả đạt được thực sự là điều đáng tự hào. Qua đó cũng cho thấy Hòa Bình thực sự có tiềm năng trong lĩnh vực thể thao. Những tiềm năng đó cần được khơi dậy, phát huy để thúc đẩy hơn nữa CVĐ "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và từng bước nâng cao vị thế của thể thao Hòa Bình lên tầm cao mới.

                                                                                      Thúy Hằng



Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục