Ban tổ chức SEA Games 30-2019 vừa chính thức công bố sẽ giữ nguyên số lượng môn thi kỷ lục 56 môn cho cuộc tranh tài diễn ra vào cuối năm nay ở Philippines. Đây là kỳ đại hội phá vỡ nhiều cột mốc ở khu vực, trong đó có môn điền kinh (48 nội dung thi đấu).


Đoàn thể thao Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 30.

Ngày 30-5, Ban tổ chức SEA Games 30 đã công bố sẽ có 56 môn và phân môn với tổng cộng 529 nội dung được tổ chức thi đấu ở 4 địa điểm: New Clark City, Subic, Manila, và BLT (Batangas, La Union và Tagaytay). Lễ khai mạc được tổ chức tại Philippine Arena tại Bulcan, trong khi Lễ bế mạc diễn ra ở thành phố New Clark.

Điền kinh vẫn là môn dẫn đầu về số lượng nội dung thi đấu khi nước chủ nhà Philippines công bố có 48 nội dung được tổ chức (trong đó có 2 nội dung mới là 4x100m tiếp sức hỗn hợp và 4x400m tiếp sức hỗn hợp), biến SEA Games 30 thành kỳ đại hội kỷ lục đối với riêng môn thể thao nữ hoàng này.

Việc giữ và đưa trở lại nhiều nội dung từng bị loại khỏi chương trình thi đấu sẽ giúp điền kinh Việt Nam tự tin hơn trong chiến dịch bảo vệ vị trí số 1 Đông Nam Á vào cuối năm nay. Tại SEA Games 29-2017, đội tuyển điền kinh Việt Nam từng gây choáng váng khu vực khi giành đến 17 HCV trên tổng số 45 HCV được trao, lần đầu tiên vươn lên thống trị khu vực. Sức bật đáng nể của điền kinh Việt Nam khiến giới làm nghề Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Philippines nể nang, bởi lẽ hầu hết nhóm nội dung trọng điểm như cự ly ngắn, trung bình, nhảy, vượt rào… đều do các VĐV của Việt Nam dẫn đầu. Thái Lan ở kỳ đại hội 2 năm trước chỉ giành được 8 HCV, trong khi Malaysia cũng chỉ đoạt được vỏn vẹn 7 HCV.


Điền kinh Việt Nam tự tin giữ vững ngôi số 1 Đông Nam Á.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, việc Ban tổ chức môn điền kinh của Philippines chốt lại 48 nội dung thi đấu sẽ giúp đội tuyển quốc gia định hướng rõ ràng và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho cuộc tranh tài diễn ra vào thời điểm cuối năm nay. "Mục tiêu của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30 vẫn sẽ là đứng đầu khu vực”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ngoài các nội dung thi đấu quen thuộc, năm nay Ban tổ chức môn điền kinh còn đưa thêm 2 nội dung mới vào thi đấu là 4x100m hỗn hợp và 4x400m hỗn hợp, với mục đích tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho môn thể thao nữ hoàng.

Chuẩn bị cho cuộc tranh tài vào cuối năm nay, các tổ nhóm trọng điểm của Việt Nam như cự ly ngắn nữ (100m, 200m), tổ 400m nam, nữ, cự ly trung bình (800m và 1.500m nam, nữ), nhảy cao (nam, nữ), 5.000 và 10.000m (nam, nữ), đi bộ 20km nam và 10km nữ… đã tập trung các gương mặt xuất sắc nhất để tập huấn tại các Trung tâm HLTTQG Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ…

Bên cạnh đó, các tuyển thủ được đưa đi "thử lửa” ở những giải điền kinh quốc tế ở Thái Lan, Đài Loan, Hồng Công, Singapore, Malaysia cũng như được trải nghiệm ở các giải vô địch châu lục, không ngoài mục tiêu giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khu vực của mình.

 

     TheoSGGP

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục