(HBĐT) - Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Hùng Tiến (Kim Bôi) tham gia tập luyện thể dục- thể thao (TDTT). Phong trào TDTT quần chúng có chuyển biến tích cực và ngày càng lan tỏa rộng khắp. Qua đó góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Tuy nhiên, có một thực trạng là hiện nay, sân chơi thể thao chưa đáp ứng được nhu cầu tập luyện của người dân.

Xã Hùng Tiến hiện có gần 2.400 nhân khẩu, sinh sống tại 4 xóm. Nhân dân chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống còn ở mức thấp. Bình quân thu nhập đầu người cuối năm 2018 đạt 16,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 18,5%.

Bên cạnh việc tổ chức giao lưu, thi đấu nhằm khuyến khích, vận động nhân dân tích cực tham gia tập luyện TDTT với các môn bóng chuyền, bắn nỏ, cấp ủy, chính quyền xã Hùng Tiến thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Theo đó, khuyến khích mỗi người dân tự chọn môn thể thao phù hợp để tham gia tập luyện thường xuyên. Nhờ vậy, số người tập luyện TDTT thường xuyên của xã là 1.223 người (đạt 51,3%), có 291 hộ gia đình thể thao. Tại các giải thể thao do huyện tổ chức, nhân dân trong xã đều nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đầy đủ và đạt được một số thành tích. Tại Giải Bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy huyện Kim Bôi năm 2019, đoàn vận động viên (VĐV) của xã giành được 1 huy chương bạc môn kéo co, 1 huy chương bạc môn đẩy gậy nữ của VĐV Bạch Thị Cương và 1 huy chương đồng môn đẩy gậy nam của VĐV Triệu Văn Tuấn.

Hiện nay, nhà văn hóa của 4 xóm đều có sân bóng chuyền phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của nhân dân. 4 sân đều được bê tông hóa, tuy nhiên, vẫn chưa đạt chuẩn theo quy định. Ngoài ra, vì nhu cầu tập luyện bóng chuyền ngày càng cao, ở các đội, cụm dân cư, nhân dân tự tạo những sân thể thao để cùng nhau tập luyện hàng ngày. Vì chỉ có sân bóng chuyền nên nhân dân trong xã chủ yếu tập luyện bộ môn này. Toàn xã có 10 đội bóng chuyền cứng nam, nữ và 8 đội bóng chuyền mềm của người cao tuổi. Hiện, xã chưa có sân bóng đá. Nếu nhân dân có nhu cầu tập luyện hoặc các giải thể thao có môn bóng đá, xã mượn sân của trường tiểu học và THCS Hùng Tiến.

Chị Bùi Thị Dung, xóm Chỉ Ngoài chia sẻ: "Buổi chiều hàng ngày, tôi và mọi người thường xuyên chơi bóng chuyền. Có 1 sân nhưng tất cả mọi người đều muốn chơi. Thanh niên muốn chơi bóng chuyền cứng còn người cao tuổi lại thích hợp với bóng chuyền mềm. Nếu nhóm này chơi, nhóm kia lại không có sân để tập luyện nên có phần bị hạn chế”.

Đồng chí Bùi Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến cho biết: "Thời điểm cuối năm 2018 và đầu năm 2019, phong trào TDTT quần chúng của xã phát triển hơn so với những năm trước đây. Nhân dân thường xuyên tập luyện bóng chuyền và tham gia các giải thể thao do huyện tổ chức. Tuy nhiên, chưa thật sự xuất hiện nhiều VĐV nổi bật. Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nên cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, xã hội còn hạn chế. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã sẽ chú trọng hơn trong việc nâng cấp, tu sửa các sân chơi thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của nhân dân”.

Tập luyện TDTT là hoạt động bổ ích, lành mạnh, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần, tăng tình đoàn kết trong nhân dân mà còn giúp mọi người tránh xa các tai, tệ nạn xã hội. Người dân xã Hùng Tiến mong muốn các cấp, ngành, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư sân thể thao đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu và rèn luyện sức khỏe. 


                                                                                           Linh Nhật

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục