Dù để đối bóng được đánh giá cao hơn là Curacao có được bàn dẫn trước nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu rất quả cảm và có được bàn gỡ ở những phút cuối trận, trước khi chấp nhận dừng bước sau loạt sút luân lưu may rủi ở trận chung kết King’s Cup 2019 diễn ra trong tối 8-6.


 Công Phượng cùng các đồng đội đã có trận đấu sòng phẳng và đầy quả cảm trước đối thủ mạnh hơn là Curacao.

HLV Park Hang Seo đưa ra đội hình có ba sự thay đổi so với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Thái-lan cách đây ba ngày. Hai cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai là Công Phượng và Xuân Trường có tên trong danh sách xuất phát thay cho Anh Đức và Tuấn Anh, bên cạnh đó tiền vệ CLB Hà Nội là Phạm Đức Huy cũng góp mặt ngay từ đầu để tăng cường sức chiến đấu cho tuyến giữa của "Những ngôi sao vàng”.

 


Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết.

Trong khoảng nửa giờ đầu tiên, đội tuyển Việt Nam tỏ ra khá nguy hiểm với sự cơ động và những pha đột phá đầy tốc độ của bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn. Thầy Park đã cao tay bố trí các cầu thủ nhanh nhẹn trên hàng công nhằm hiện thực hóa ý đồ pressing tầm cao, áp sát cả khi hàng phòng ngự của đối phương đang có bóng. Điều này không những khiến các cầu thủ tới từ Trung Mỹ rơi vào trạng thái lúng túng ở một số tình huống, mà còn là giải pháp lý tưởng để hạn chế sức ép lên hàng phòng ngự ba người của đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Đức Huy đá chính cùng nhau ngay từ đầu phần nào gây bất ngờ cho chính người hâm mộ nước nhà, bởi cả hai đang ở trong thời điểm tốt nhất về phong độ tại cấp CLB. Tuy nhiên, thực tế trên sân đã chứng minh lựa chọn của thầy Park là hoàn toàn có cơ sở khi bộ đôi này cầm bóng khá tốt, cùng với đó là những tình huống tích cực tranh chấp và theo kèm gắt gao khiến bộ đôi bên kia chiến tuyến là Bacuna và Mateo Maria hầu như không thể phát huy hiểu quả trong suốt 45 phút đầu tiên.

Đội tuyển Curacao không cho thấy những đột biến trong chiến thuật khi bài tấn công của họ chủ yếu diễn ra ở hai biên rồi sau đó tạt bổng vào cho các tiền đạo cao to phía trong.Một vài cơ hội nguy hiểm được hai đội tạo ra trong hiệp 1 nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, HLV Park có sự điều chỉnh nhằm đem lại sự tươi mới trên mặt trận tấn công của Việt Nam khi đưa Minh Vương vào thay Xuân Trường. Thay đổi này chút nữa đã phát huy hiệu quả khi chính tiền vệ CLB Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội dứt điểm trong tư thế trống trải ở phút 53, sau đường chuyền dọn cỗ của Văn Toàn, đáng tiếc là bóng lại đi vọt xà.

Minh Vương sẽ càng cảm thấy hối hận vì cú sút thiếu chính xác đó, bởi chỉ đúng năm phút sau, các cầu thủ Curacao bất ngờ có được bàn mở tỷ số. Sau hàng loạt tình huống tranh chấp thiếu dứt khoát bên ngoài vòng cấm của Việt Nam, bóng tới chân Alexander Carolina và cầu thủ mang áo số 5 của Curacao có cú dứt điểm không thể cản phá từ khoảng cách chừng hơn 20 m.

Bàn thua không làm nản chí tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Các học trò của HLV Park bình tĩnh phối hợp để tạo ra cơ hội ăn bàn và thành quả đã đến bảy phút trước khi hết giờ. Văn Kiên lên bóng bên phía cánh phải rồi chuyền sệt vào trung lộ, Quang Hải bỏ bóng đầy tinh tế tạo điều kiện để Đức Huy tung cú sút chìm hiểm hóc làm tung lưới Curacao trong sự vỡ òa của các cổ động viên Việt Nam có mặt tại Chang Arena.

Tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút buộc hai đội phải bước vào loạt sút penalty cân não. Rất đáng tiếc khi Công Phượng là cầu thủ duy nhất sút hỏng trong tổng cộng mười loạt sút của hai đội, qua đó khiến đội tuyển Việt Nam vuột mất danh hiệu vô địch King’s Cup 2019 vào tay Curacao. Trận thua này tuy có phần đáng tiếc nhưng là trải nghiệm vô cùng quý báu với nhà đương kim vô địch Đông - Nam Á trên con đường chinh phục những mục tiêu xa hơn trong tương lai mà gần nhất sẽ là vòng loại World Cup 2022.

 


Tấm HCB King's Cup 2019 sẽ là trải nghiệm quý báu với mỗi thành viên đội tuyển Việt Nam.

TheoNhanDan

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục