Giải sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13-21/7 tại hai địa điểm gồm Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Gia Lâm và Nhà thi đấu thể thao quận Tây Hồ (Hà Nội).


Giải vô địch Bóng chuyền nữ U23 châu Á lần thứ ba Cúp Động lực sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13-21/7 tại hai địa điểm gồm Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Gia Lâm và Nhà thi đấu thể thao quận Tây Hồ (Hà Nội).

Thông tin trên được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam công bố tại buổi họp báo giới thiệu giải đấu diễn ra sáng 4/7 tại Hà Nội.

Giải đấu có sự tham dự của 13 đội tuyển nữ U23 châu Á gồm Australia, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Kazakhstan, Macau, Maldives, New Zealand, Triều Tiên, Đài Loan, Sri Lanka, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm xếp hạng ở vòng bảng, vào bán kết và chung kết thi đấu loại trực tiếp để xác định đội vô địch.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn khẳng định Giải vô địch Bóng chuyền nữ U23 châu Á lần thứ ba là giải đấu đỉnh cao của bóng chuyền nữ châu Á. Đây cũng là nơi quy tụ các tài năng trẻ cùng nhau so tài, nâng cao trình độ chuyên môn; qua đó tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, tình đoàn kết giữa Liên đoàn Bóng chuyền các quốc gia trong khu vực và châu lục.

Với sự tham dự của các đội tuyển mạnh trong khu vực, Ban tổ chức hy vọng giải đấu sẽ diễn ra sôi động, hấp dẫn với những cuộc tranh tài đỉnh cao, hứa hẹn thu hút đông đảo người hâm mộ bóng chuyền của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đến cổ vũ.

Ngoài ra, giải đấu cũng là cơ hội tốt cho các tuyển thủ nữ Việt Nam cọ sát, học hỏi kinh nghiệm để chuẩn bị thi đấu ở đấu trường SEA Games 30 sẽ diễn ra vào cuối năm 2019 tại Philippines.

Theo Ban tổ chức giải đấu, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, sự chủ động chuẩn bị tích cực về cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng đúng yêu cầu của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á; phối hợp tổ chức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Công ty Cổ phần Động Lực giải đấu sẽ diễn ra thành công và đạt kết quả tốt./.
 

 

         TheoVietnamplus

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục