Từ ngày 14 đến 21-7, tại CLB đua thuyền Hồ Tây (Hà Nội), diễn ra Giải đua thuyền rowing và canoeing trẻ vô địch quốc gia 2019, quy tụ 348 vận động viên (VĐV) thuộc hơn 20 đơn vị trên cả nước.


 Những tấm HCV đầu tiên tại nội dung đua thuyền rowing của nam.

Theo đó, môn canoeing sẽ có 244 VĐV tới từ 25 tỉnh, thành, ngành; trong khi môn rowing thu hút 104 VĐV thuộc 12 địa phương trên cả nước: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa và chủ nhà Hà Nội. Trong đó, như thường lệ, các đoàn phát triển bộ môn này đều tham dự với số lượng đông đảo như Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương.

Các VĐV sẽ tranh tài tại các nội dung đơn và đôi của nam và nữ mái chèo đôi, mái chèo đơn môn rowing; thuyền đơn, thuyền đôi và thuyền bốn người các cự ly 200 m, 500 m, 1.000 m của môn canoeing. Các trận đấu vòng loại của môn rowing đã diễn ra trước thời điểm khai mạc giải, nên các VĐV sẽ thi đấu các trận chung kết tranh huy chương ngay trong ngày đầu khởi tranh này.

Trước ngày khai mạc, các tay chèo ở môn Rowing đã bước vào thi đấu vòng loại ở các nội dung. Còn trong ngày khai mạc, các tay chèo Rowing tiếp tục thi đấu chung kết và sẽ được ban tổ chức trao giải vào cuối ngày. Tiếp đó, vào ngày 17-7, các VĐV môn canoeing sẽ chính thức bước vào tranh tài.

Theo Tổng Thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam Nguyễn Hải Đường, Giải đua thuyền rowing và canoeing trẻ vô địch quốc gia là sự kiện quan trọng, nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Qua đây, ban liên đoàn có thể kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, cũng như phong độ hiện tại của lứa VĐV trẻ, từ đó tuyển chọn thêm lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia tham gia các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Trong vài năm gần đây, đua thuyền Việt Nam đã gặt hái được những thành công rất đáng tự hào; trong đó chắc chắn phải kể đến tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử môn rowing nước nhàmà bốn cô gái Việt Nam giành được ở nội dung đồng đội nữ tại Đại hội thể thao châu Á 2018 - Asiad 18 tại Indonesia.

Ở phần còn lại của năm 2019, đua thuyền Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu vô cùng quan trọng là thi đấu tốt, hết khả năng tại đấu trường SEA Games 30 diễn ra vào tháng 11 này tại Philippines, qua đó góp sức cùng các bộ môn khác đem về vinh quang cho thể thao nước nhà.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục