(HBĐT) - "Là học sinh luôn cố gắng hết mình trong tập luyện và sống hòa đồng với bạn bè, tuy mới chỉ tập luyện tại trường được 1 năm nhưng em đã đạt được những thành tích nổi bật tại giải thi đấu đầu tiên của mình”. Đó là nhận xét của thầy giáo Phùng Tiến Thế, giáo viên phụ trách lớp điền kinh, trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh khi nhắc về học trò Nguyễn Tiến Mạnh.


Nguyễn Tiến Mạnh (chạy giữa) và các bạn trong buổi tập luyện về thể lực và sức bền.

Mạnh sinh ra trong gia đình bố mẹ làm nghề lao động tự do tại xã Yên Quang (Kỳ Sơn). Năm 2018, khi là học sinh lớp 8, trường THCS Yên Quang, thầy cô trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh về trường tuyển chọn học sinh để đào tạo, bồi dưỡng. Nhờ hoàn thành tốt, đạt được kết quả cao trong các bài thi yêu cầu về ném bóng, chạy 100 m, bật xa nên Mạnh đã lọt vào tầm ngắm của các thầy cô.

Những ngày đầu rời xa gia đình lên thành phố học và tập luyện với Mạnh có nhiều khó khăn. May mắn em luôn được gia đình ủng hộ, cùng với sự quan tâm, sẻ chia của thầy cô, bạn bè, Mạnh đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Dù mới tham gia học và tập luyện tại trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh được 1 năm nhưng với sự quyết tâm, Nguyễn Tiến Mạnh đã nỗ lực vươn lên để dần đạt được ước mơ. Tại Giải vô địch điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2019, Mạnh xuất sắc giành 1 huy chương vàng nội dung ném lao và 1 huy chương bạc nội dung đẩy tạ lứa tuổi sinh năm 2004 - 2005. Đây là giải thi đấu và là những huy chương đầu tiên Mạnh đạt được sau 1 năm tập luyện vất vả.

Chia sẻ với chúng tôi, Nguyễn Tiến Mạnh cho biết: "Kết quả đã đạt được là sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân em cùng với sự quan tâm, động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè. Gần ngày thi đấu, cường độ tập luyện cao, chân tay tê mỏi đã không ít lần khiến em muốn bỏ cuộc giữa chừng. Trước giờ thi đấu, em cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp. Thi đấu tại một tỉnh xa, lại không có đông bạn bè cổ vũ, nên tâm lý phần nào bị ảnh hưởng. Gạt đi những nỗi lo lắng đó, mong muốn trở thành niềm tự hào của gia đình, không phụ lòng mong đợi của thầy cô, bạn bè, em lấy đó làm động lực để phấn đấu. Giải thi đấu tại tỉnh An Giang, khi biết tin mình giành được 2 huy chương, việc đầu tiên em làm là gọi điện thông báo tin mừng cho bố mẹ. Ngay thời điểm ấy, bố mẹ và em trai đã nghẹn ngào, rơi nước mắt. Em rất vui và xúc động”.

Trước đây, bên cạnh việc sống tự lập, nỗi nhớ nhà không nguôi thì việc tập luyện dưới thời tiết nắng nóng, những bài tập mới lạ là những khó khăn mà Nguyễn Tiến Mạnh phải đối mặt. Nhưng giờ đây, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng em dần hoàn thiện bản thân, tự tin đối mặt với những khó khăn, thử thách. Mong muốn được bước tiếp trên con đường tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, những thành tích Mạnh đã đạt được chính là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp em tiếp tục phấn đấu, dần chinh phục ước mơ, vươn tới tương lai tươi sáng.

Linh Nhật


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục