Wimbledon nội dung đơn nam chứng kiến sự áp đảo tuyệt đối của các tay vợt kỳ cựu.

Wimbledon 2019 có lẽ là giải đấu thể hiện rõ nhất việc chưa sẵn sàng kế tục đàn anh của các tay vợt thuộc thế hệ trẻ, hay còn gọi là thế hệ "NextGen”. Lý do là bởi khi Wimbledon bước sang tuần thứ 2, những tay vợt này đều vắng bóng.


Các tay vợt già chiếm đa số nội dung đơn nam Wimbledon bắt đầu từ vòng 4

Sự áp đảo phong độ của Roger Federer (37 tuổi), Rafael Nadal (33) và Novak Djokovic (32) không mới lạ, nhưng tại tứ kết đơn nam Wimbledon thì dàn tay vợt góp mặt đều đã từ tuổi 28 trở lên. Ngoài "tam đại gia” đã được nhắc tên còn có David Goffin (28), Guido Pella (29), Roberto Bautista-Agut (31), Sam Querrey (31) và Kei Nishikori (29).

Thậm chí ngay từ vòng 4 điều này đã trở nên rõ rệt. Fernando Verdasco (35), Mikhail Kukushkin (31), Joao Sousa (30) và Benoit Paire (30) cũng là những tay vợt thâm niên, khiến số tay vợt "đầu 3” ở vòng 4 lên tới 9 người trên tổng số 16. Nhóm các tay vợt vào vòng 4 chỉ có Ugo Humbert (21) và Matteo Berrettini (23) là thuộc thế hệ "NextGen”.

Phải chăng thế hệ trẻ đang quá thua kém và không sao bắt kịp nổi đàn anh? Có thể nói việc Federer, Nadal và Djokovic cùng song hành trong một thế hệ là điềm hiếm hoi xảy ra trong lịch sử tennis, và lại diễn ra ở vào một thời điểm mà khoa học thể thao, chế độ dinh dưỡng và nhiều yếu tố khác đã phát triển tới mức rất cao.


Federer & Nadal đang băng nhanh tới trận đấu trong mơ giữa hai tay vợt ở bán kết

Việc mới đây một tay vợt nữ 15 tuổi cũng thắng được một đối thủ già dặn (Venus Williams) ở nội dung đơn nữ cho thấy sẽ đến một lúc điều tương tự cũng xảy ra với nội dung nam. Nếu anh giỏi thì dù anh 15 tuổi hay 40 tuổi anh cũng đều có khả năng đánh bại mọi đối thủ, miễn anh có chế độ hợp lý để duy trì thể lực. Ví như Federer, người đã vài năm gần đây giảm tải tần suất thi đấu và sẵn sàng bỏ qua các giải đất nện.

Tuổi thọ của vận động viên đã kéo dài, ở bóng đá Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vẫn thi đấu đỉnh cao khi vượt qua ngưỡng tuổi 30 và ở bơi lội Michael Phelps giành 5 HCV ở kỳ Olympic cuối cùng khi đã sang tuổi 31. Không ngạc nhiên khi những Federer, Nadal và Djokovic không những vẫn chơi ngang ngửa với các tay vợt trẻ sung sức, họ ngoài ra còn có tư duy chiến thuật hợp lý để xoay chuyển tình thế trận đấu.

Theo24h.com.vn

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục