Ngày mai, 17-7, đội tuyển bóng chuyền U23 nữ quốc gia sẽ bước vào trận mở màn vòng bảng thứ 2 tại Giải bóng chuyền nữ châu Á 2019. Hiện tâm lý toàn đội đang rất thoải mái và tự tin sau khi toàn thắng hai trận đầu tiên.


 

Các cô gái U23 Việt Nam giành thắng lợi thuyết phục 3-0 trước U23 Maldives.

Tại vòng bảng đầu tiên, U23 Việt Nam đã chạm trán hai đối thủ là U23 New Zealand và U23 Maldives. Đây đều là hai đội tuyển được nhận định là vừa tầm với đội tuyển chủ nhà, trong đó thậm chí U23 Maldives còn bị đánh giá có thực lực kém hơn. Các cô gái Việt Nam đã thi đấu đúng phong độ và có được thắng lợi ở trận ra quân trước U23 New Zealand với tỷ số 3-0 (25-12, 25-10 và 25-19).

 Hưng phấn sau chiến thắng đó, U23 Việt Nam tiếp tục bước vào trận tiếp theo gặp U23 Maldives. Các cô gái chủ nhà Việt Nam đã thi đấu hoàn toàn áp đảo đối thủ, đặc biệt là những pha phát bóng hiểm, rất chuẩn xác và uy lực. Trong khi đó, hàng chắn bóng của đối phương không có được thể hình lý tưởng, cộng với khả năng tấn công thi đấu kém hiệu quả đã khiến Maldives phải chịu thất bại nặng nề. Chung cuộc, trận đấu kết thúc khá chóng vánh sau ba set, với cách biệt 3-0 (25-1, 25-2 và 25-2), cũng là chiến thắng chênh lệch nhất từ đầu giải.

Kết thúc vòng bảng đầu tiên với ngôi vị dẫn đầu, đồng nghĩa với việc đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức lọt vào top 8 đội mạnh nhất giải đấu và thẳng tiến vào vòng bảng thứ 2. Các cô gái chủ nhà sẽ nằm ở bảng E với ba đội tuyển U23 khác là Trung Quốc, New Zealand và Đài Loan (Trung Quốc).

Theo chia sẻ của ban huấn luyện, việc phải chạm trán các đối thủ này đã nằm trong kế hoạch ban đầu từ cả trước khi giải đấu khởi tranh, vậy nên đội tuyển sẽ có đấu pháp cụ thể và hợp lý cho từng trận đấu trước mắt. Cũng theo điều lệ và quy định của ban tổ chức, kết quả trận đấu với New Zealand tại vòng bảng đầu tiên vẫn được giữ nguyên, vì vậy U23 Việt Nam sẽ chỉ phải gặp hai đối thủ được đánh giá rất cao là Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

"Qua vòng đấu bảng đầu tiên, chưa thể khẳng định nhiều điều do hai đối thủ U23 New Zealand và U23 Maldives đều có thực lực không quá mạnh. Tuy nhiên, sang đến vòng đấu bảng thứ 2 tới, các trận đấu hứa hẹn sẽ nhiều khó khăn hơn. U23 Việt Nam đặt mục tiêu tối thiểu là giành thắng lợi trước Đài Loan (Trung Quốc) để có được ngôi vị nhì bảng E. Toàn đội cần cố gắng, nỗ lực hết sức để đạt được thành tích tốt nhất”, HLV trưởng tuyển U23 quốc gia Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào vòng bảng thứ 2 trong ngày mai, 17-7. Nếu đúng theo dự tính, nhiều khả năng chúng ta sẽ khép lại vòng bảng này với vị trí nhì bảng và chạm trán đội tuyển xếp thứ 3 của bảng F, rất có thể sẽ là U23 Kazakhstan.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục