(HBĐT) - Những năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) huyện Lương Sơn được các cấp, ngành quan tâm đã ngày càng phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp đến các xã, thị trấn. Bên cạnh các môn thể thao được đông đảo người dân hưởng ứng như bóng chuyền, cầu lông, bóng đá… thì chạy việt dã được coi là môn thế mạnh của huyện. Theo Sở VH-TT&DL đánh giá, huyện Lương Sơn là đơn vị có phong trào việt dã nhiều năm nay.



Các vận động viên thi đấu nội dung nam chính và nam trẻ trên đường đua Giải Việt dã truyền thống huyện Lương Sơn lần thứ XXVI. 

Đầu tháng 7 vừa qua, huyện Lương Sơn đã tổ chức Giải Việt dã truyền thống huyện lần thứ XXVI. Ngay từ sáng sớm, đông đảo các vận động viên (VĐV) đã có mặt tại Nhà văn hóa trung tâm huyện để chuẩn bị bước vào thi đấu. Công an huyện bố trí lực lượng bảo vệ, phân đường hợp lý, đảm bảo an toàn cho các VĐV tham gia thi đấu trên đường đua. Tham dự giải năm nay có 130 VĐV đến từ 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Giải được tổ chức với mục đích chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; động viên phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn việt dã nói riêng, tuyển chọn đoàn VĐV tập huấn, bồi dưỡng và thi đấu tại Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XXVIII năm 2019. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã tuyển chọn được những VĐV triển vọng, đạt thành tích nổi bật.

Đồng chí Hoàng Việt Hải, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn cho biết: "Hiện nay, phong trào tập luyện các môn thể thao quần chúng, trong đó có chạy việt dã được đông đảo nhân dân tham gia tập luyện. Phát triển mạnh mẽ hơn cả là ở xã Hợp Hòa, thị trấn Lương Sơn… Giải Việt dã truyền thống huyện Lương Sơn được tổ chức đã trở thành cuộc đua của những người đam mê việt dã, qua đó xuất hiện nhiều VĐV trẻ, tiềm năng. Tuy nhiên, việc triệu tập, tập hợp các VĐV còn nhiều hạn chế do các VĐV đi học, đi làm ăn xa ở các khu công nghiệp nên việc tổ chức tập luyện thường xuyên còn khó khăn”.

Nhờ công tác chuẩn bị được thực hiện tốt, nên tại giải năm nay, xã Hợp Hòa đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với 3 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cá nhân và 4 giải nhất đồng đội. Huấn luyện viên Bùi Chí Thiết giành được giải HLV xuất sắc nhất. Thông qua giải, xã Hợp Hòa đã phát hiện được một số VĐV trẻ triển vọng, thi đấu đạt thành tích tốt như: Bùi Thị Hương, Bạch Ngọc Loan, Hoàng Thái Tuấn, Hoàng Trần Mạnh Quân, Đinh Thị Nga, Hoàng Minh Bảo… Anh Bùi Chí Thiết, cán bộ văn hóa xã Hợp Hòa cho biết: "Những năm trước đây, đoàn VĐV xã Hợp Hòa tham dự Giải Việt dã truyền thống của huyện luôn đạt thành tích nổi bật. Để chuẩn bị tốt cho giải năm nay, từ trước đó khoảng 10 ngày, chúng tôi đã lên kế hoạch tập luyện và tập hợp VĐV. Hiện tại là thời điểm học sinh được nghỉ hè, nên việc tập hợp VĐV và tổ chức tập luyện dễ dàng hơn. Tham dự giải năm nay, xã Hợp Hòa có 12 VĐV tham gia, trong đó có 6 VĐV nam và 6 VĐV nữ. Các VĐV đều còn trẻ, độ tuổi từ 12 – 30, có VĐV đã có kinh nghiệm thi đấu từ những giải trước đây”.

Với sự quan tâm của các cấp, ngành, đoàn thể và hơn hết là sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện tham gia tập luyện TDTT đã góp phần nâng cao sức khỏe, thúc đẩy tập luyện TDTT nói chung và môn việt dã nói riêng. Trong thời gian tới, huyện Lương Sơn tiếp tục chú trọng, đầu tư, phát triển các môn thể thao thế mạnh để phong trào tập luyện TDTT của huyện ngày càng phát triển, đồng thời phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng lực lượng VĐV tiềm năng tham gia thi đấu các giải của tỉnh và quốc gia. Trong đó, trước mắt là quyết tâm đạt giải cao trong Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XXVIII năm 2019 sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới đây.

Linh Nhật

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục