(HBĐT) - Ngày 2/8, ngày thi đấu thứ 2 của giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và giải Vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019. Các cua- rơ thi đấu các nội dung: băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 17 – 18 (3x5km), băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống (15km); băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nữ lứa tuổi 17 – 18 (20km); băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nam lứa tuổi 16 trở xuống (15km); băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nam lứa tuổi 17 – 18 (20km).


Trời mưa, đường đua trơn, trượt gây khó khăn cho các cua rơ trong khi thi đấu. Cua rơ Trần Thị Thanh Vân (Hòa Bình) trên đường đua.




Ban tổ chức trao giải nội dung băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 17 - 18. Đoàn Hòa Bình giành huy chương vàng.

Kết quả, nội dung băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 17 – 18, nhất: Hòa Bình, nhì: Quân đội, ba: Thanh Hóa.

Nội dung băng đồng Olympic cá nhân nữ lứa tuổi 17 – 18, nhất: Nguyễn Thị Lệ (Sơn La), nhì: Quách Thị Phương Thanh (Hòa Bình), ba: Trần Thị Thanh Vân (Hòa Bình); đồng đội, nhất: Hòa Bình, nhì: Sơn La, ba: Vĩnh Phúc.

Nội dung băng đồng Olympic cá nhân nữ lứa tuổi 16 trở xuống, nhất: Lê Thị Nhã Linh (An Giang), nhì: Trần Thị Thùy Trang (An Giang), ba: Hoàng Thị Thắm (Lào Cai); đồng đội, nhất: An Giang, nhì: Lào Cai, ba: Đồng Tháp.

Nội dung băng đồng Olympic cá nhân nam lứa tuổi 16 trở xuống, nhất: Võ Minh Gia Bảo (Quân đội), nhì: Võ Hữu An (An Giang), ba: Nguyễn Thái Nhựt Anh (An Giang); đồng đội, nhất: An Giang, nhì: Quân đội, ba: Hòa Bình.

Nội dung băng đồng Olympic cá nhân nam lứa tuổi 17 – 18, nhất: Bùi Văn Nhất (Hòa Bình), nhì: Nguyễn Hữu Sang (Thanh Hóa), ba: Bùi Văn Hiếu (Hòa Bình); đồng đội, nhất: Hòa Bình, nhì: Quân đội, ba: Thanh Hóa.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ hai cũng là ngày thi đấu cuối cùng của giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2019,  ở cả hai nội dung cá nhân và đồng đội, đội Hòa Bình đã có 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đội An Giang có 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đội Quân đội có 1 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đội Thanh Hóa có 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Đội Sơn La có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đội Lào Cai có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đội Đồng Tháp có 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đội Vĩnh Phúc có 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng.

Ngày 4/8, Giải Vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019 sẽ chính thức được thi đấu. 


 Linh Nhật  

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục