Dù bước qua thời kỳ đỉnh cao, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh vẫn giữ được thể lực và tinh thần sung mãn xuất sắc đăng quang giải cầu lông Lagos International Classics 2019 vừa kết thúc tại Nigeria.


Tiến Minh với chiếc cúp vô địch trên bục nhận thưởng.

Nhằm cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng thế giới tìm suất dự Olympic 2020, hai vợ chồng Nguyễn Tiến Minh lặn lội sang châu Phi dự giải khởi tranh vào ngày 25-7. Nguyễn Tiến Minh đang đứng hạng 59 thế giới được xếp làm hạt giống số 2 nội dung đơn nam và người vợ Vũ Thị Trang đứng hạng 61 thế giới được xếp làm hạt giống số 5 nội dung đơn nữ.

Cuộc hành trình của Tiến Minh đầy gian nan khi anh gặp khó khăn ngay trận đầu tiên gặp tay vợt hạng 181 Rahul (Ấn Độ). Tay vợt số 1 Việt Nam bị dồn vào chân tường khi thua ván đầu với điểm số cách biệt 14/21 và nhiều lần bị đối thủ gây trở ngại trong ván thứ hai. Thế nhưng, nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm, Nguyễn Tiến Minh vượt qua khó khăn giành chiến thắng nghẹt thở 22/20 cân bằng tỷ số 1-1. Lên tinh thần, Tiến Minh nhanh chóng kết thúc ván quyết định với điểm số 21/7, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Ở hai trận đấu kế tiếp, Tiến Minh giành chiến thắng khá dễ dàng trước Pratap Singh (Ấn Độ) 2-0 (21/16, 21/12) và Misbun (Malaysia) 2-0 (21/19, 21/15). Vào bán kết gặp tay vợt hạt giống số 3 Teck Zhi Soo (Malaysia), một lần nữa Tiến Minh thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời làm cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 (19/21, 21/12, 21/8) để gặp hạt giống số 1

 Zilberman là tay vợt hạng 40 thế giới từng thất thủ trước Tiến Minh ở giải vô địch thế giới cách đây 8 năm về trước. Nhưng lúc đó, Zilberman đang là tay vợt trẻ mới 22 tuổi. Tại cuộc tái đấu này, Zilberman đang ở tuổi 30 – độ tuổi đỉnh cao phong độ nên được đánh giá cao hơn Nguyễn Tiến Minh. Thế nhưng, nhờ sự cố gắng tột độ chơi với hơn 100% sức lực, tượng đài cầu lông Việt Nam luôn đưa trận đấu vào thế giằng co. Ở cả 2 set đấu, Nguyễn Tiến Minh luôn thể hiện được sự tỉnh táo và bản lĩnh trong những quả cầu quyết định xuất sắc giành chiến thắng 2-0 (21/18, 25/23) sau hơn 1 tiếng đồng hồ thi đấu.

Xuất sắc đăng quang giải Lagos International Classics 2019, đây là danh hiệu quốc tế thứ 3 trong năm nay cho Nguyễn Tiến Minh sau khi anh giành 2 chức vô địch thuộc hệ thống International Series tại New Zealand hồi đầu tháng 4. Nó sẽ giúp Tiến Minh cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng thế giới nhằm tìm suất dự Olympic 2020. Ngay sau khi đăng quang, Tiến Minh cho biết anh rất vui mừng vì đã 2 năm rồi anh mới vô địch được giải đẳng cấp Challenge.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang dừng chân ở tứ kết sau khi nhận thất bại đáng tiếc trước  Aliye (Thổ Nhĩ Kỳ) 1-2 (21/10, 18/21, 23/25). Trước đó, cô vợ của Tiến Minh đã thắng được 2 trận trước Thuzar (Myanmar) 2-0 (21/16, 21/16) và Adesokan (Nigeria) 2-0 (21/10. 21/11).

 

                             TheoSGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục