Trước lượt đi trận chung kết khu vực Đông - Nam Á AFC Cup 2019 diễn ra trong ngày 31-7, cả hai HLV của Becamex Bình Dương và Hà Nội đều có những phát biểu thận trọng, nhưng cũng rất tin tưởng vào một kết quả tích cực dành cho đội nhà.


Mở đầu buổi họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cho biết các học trò của ông đã bị hao hụt đáng kể về thể lực sau trận hòa kịch tính 2-2 trên sân Thống Nhất của đội đầu bảng V-League TP Hồ Chí Minh diễn ra cuối tuần qua. Ngoài ra, vị chiến lược gia gốc Thanh Hóa cũng lo lắng bởi thời tiết lúc này ở Bình Dương mưa nhiều, làm ảnh hưởng tới cả chất lượng mặt sân lẫn lối chơi của đội bóng.

"Becamex Bình Dương trận tới đây có lợi thế sân nhà. Với các chân sút có sức mạnh và chiều cao tốt, họ rất mạnh ở các tình huống bóng bổng hay cố định. Bên cạnh đó, Becamex Bình Dương cũng sẽ có đầy đủ ngoại binh, còn Hà Nội gặp bất lợi khi các cầu thủ ngoại của chúng tôi không thể thi đấu vì dính chấn thương. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu hướng tới kết quả tốt nhất”, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá về tương quan hai đội trước trận lượt đi.


Thành viên hai đội tuyển tại buổi họp báo.

Không những thiếu vắng ngoại binh, Hà Nội cũng sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ đội tuyển quốc gia Trần Đình Trọng do vẫn đang trong quá trình điều trị hồi phục chấn thương. Tuy có mới có sự bổ sung ở hàng thủ là trung vệ Đinh Tiến Thành, tuy nhiên ban huấn luyện cũng thừa nhận cần thêm thời gian để tân binh này có thể hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội. Việc liên tục để mất điểm trong những phút cuối ở vài trận đấu tại V-League gần đây đang khiến HLV Chu Đình Nghiêm rất "đau đầu”, đặc biệt với nhiệm vụ gia cố hàng thủ.

Trong khi đó, tiền vệ kỳ cựu Đỗ Hùng Dũng đánh giá cầu thủ có khả năng gây đột biến nhất ở tuyến giữa đội bóng đất Thủ là tiền vệ Lê Tấn Tài, cùng với đó là chân sút trẻ Nguyễn Tiến Linh - tiền đạo vừa lập cú đúp trong thắng lợi vừa qua của đội chủ sân Gò Đậu trước Hải Phòng.

Bên kia chiến tuyến, HLV đội chủ nhà Nguyễn Thanh Sơn cũng thông báo tình hình lực lượng chịu tổn thất khi đội trưởng Anh Đức không thể thi đấu bởi chấn thương. Tuy nhiên, toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho người hâm mộ một cuộc so tài hấp dẫn và đẹp mắt. "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đấu pháp cho trận đấu này, dù biết rằng Hà Nội luôn là đối thủ rất khó chịu, họ sở hữu nhiều cá nhân nổi bật cùng lối đá đồng đội, gắn kết”, HLV Nguyễn Thanh Sơn khẳng định.

Lãnh trọng trách gánh vác hàng công Becamex Bình Dương trong bối cảnh thiếu vắng lão tướng Anh Đức, tiền đạo Tiến Linh vẫn tỏ ra rất tự tin với phong độ hiện tại của bản thân, đặc biệt là sau những bàn thắng vào lưới Hải Phòng cuối tuần qua.

Lượt đi của trận chung kết khu vực Đông - Nam Á AFC Cup 2019 giữa hai đội Becamex Bình Dương và Hà Nội sẽ diễn ra trong chiều tối 31-7 trên sân vận động Gò Đậu.


Theo Nhandan

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục