(HBĐT) - Ngày 1/8, Giải Vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và Giải Vô địch xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019 sẽ chính thức khai mạc tại TP Hòa Bình. Dự kiến giải năm nay có khoảng 200 người tham gia, bao gồm huấn luyện viên (HLV), cán bộ và vận động viên (VĐV) của 10 đoàn: An Giang, Quân đội, Sơn La, Bình Dương, Lào Cai, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đồng Tháp, Hòa Bình. Tỉnh ta tham dự với 13 VĐV, trong đó có 3 HLV, 3 VĐV nữ và 7 VĐV nam. Hiện tại, các VĐV đang gấp rút tập luyện, sẵn sàng thi đấu để đạt được những kết quả tốt nhất.


Giải dự kiến diễn ra từ ngày 30/7 – 6/8. Giải Vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và Giải Vô địch xe đạp địa hình toàn quốc năm nay sẽ tranh tài ở các nội dung: nam, nữ các lứa tuổi, băng đồng cá nhân, băng đồng tiếp sức, băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội, đổ đèo. Các cự ly: 1,5 km, 5 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km. Các đường đua diễn ra tại khu vực đồi Ông Tượng, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).


Các vận động viên xe đạp địa hình tỉnh tập luyện tại đồi Ông Tượng, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).

Tại giải thi đấu năm nay, đoàn VĐV xe đạp địa hình của tỉnh có 13 VĐV tham dự. Các em đều là những gương mặt triển vọng của lớp xe đạp, Trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Bên cạnh việc thường xuyên luyện tập những bài tập trong giáo án các HLV đưa ra, để chuẩn bị tốt cho giải đấu, ngoài những bài tập về kỹ thuật, các VĐV còn phải tập luyện cả về thể lực và tâm lý vững vàng trong khi thi đấu. Đều đặn sáng và chiều mỗi ngày, các VĐV tập luyện khoảng 2,5 tiếng đồng hồ mỗi buổi tập. Địa điểm tập luyện thường là ở đồi Ông Tượng và đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh Lang. Năm nay, bên cạnh những cái tên đã từng có kinh nghiệm thi đấu như: Đinh Văn Linh, Nguyễn Văn Quang, Hà Công Ky, Bùi Văn Tuần, Bùi Văn Nhất… còn có những gương mặt trẻ, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều bất ngờ.

Thầy Trần Đại Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm lớp xe đạp cho biết: "Để đạt được những thành tích tốt nhất trong giải đua năm nay, chúng tôi đã có sự chuẩn bị, tập luyện kỹ lưỡng. Tất cả các VĐV đều tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc và bắt buộc phải hoàn thành tốt giáo án. Giáo án tập luyện sát những ngày thi đấu có một chút khác so với thường ngày. Chúng tôi có những bài tập riêng biệt dành cho từng VĐV, gắn với từng nội dung mà các VĐV tham gia thi đấu”.

Để có được những thành tích tốt như mong đợi, điều quan trọng là phải có sự chuẩn bị, tập luyện thường xuyên và liên tục trong thời gian dài, xây dựng được nền tảng thể lực, tập luyện đảm bảo công tác chuyên môn. Em Bùi Văn Nhất, VĐV xe đạp địa hình chia sẻ: "Càng tới gần những ngày thi đấu, các VĐV càng phải cố gắng, nghiêm túc tập luyện hơn gấp nhiều lần so với bình thường. Bên cạnh việc tập trung tập luyện những nội dung thi của cá nhân, chúng em còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm thi đấu với hy vọng sẽ cùng nhau đạt được những thành tích cao. Hiện nay, cả đội nỗ lực tập luyện hết mình để đem lại vinh quang cho thể thao tỉnh nhà”.

Giải Vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và Giải Vô địch xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019 được tổ chức tại tỉnh tạo điều kiện cho các VĐV đội tuyển xe đạp của tỉnh thi đấu cọ sát nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm tổ chức các giải đấu, tiến tới đăng cai tổ chức môn xe đạp trong chương trình SEA Games lần thứ 31 năm 2021 được tổ chức tại Việt Nam. Đồng thời, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu về văn hóa, con người Hòa Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế.


Linh Nhật


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục