(HBĐT) - Giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc vừa được tổ chức đã thu hút được gần 120 vận động viên (VĐV) đến từ 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện về tranh tài. Đoàn VĐV Việt dã của xã Ngổ Luông đã thi đấu đầy quyết tâm và nỗ lực, xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở các nội dung cá nhân và đồng đội.

Vận động viên Bùi Văn Khánh, xã Ngổ Luông bứt phá về đích nội dung nam trẻ tại Giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc năm 2019.

Giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc là hoạt động thiết thực tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho mọi người tích cực tham gia các hoạt động thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe. Đồng thời phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng VĐV đạt thành tích cao để chuẩn bị tham gia thi đấu tại giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XXVIII sẽ được tổ chức vào ngày 15/8/2019. 

Giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc năm nay, xã Ngổ Luông có 10 VĐV tham gia tranh tài ở các nội dung nam vô địch, nam trẻ, nữ vô địch, nữ trẻ. Để chuẩn bị cho giải thi đấu của huyện, xã Ngổ Luông đã tổ chức giải việt dã cấp xã để lựa chọn VĐV. Thông qua giải đã phát hiện ra những gương mặt tài năng của môn thể thao việt dã như: Bùi Văn Quyn, Bùi Văn Ánh, Đinh Thị Thắm, Bùi Thị Thạo, Bùi Thị Thế, Bùi Văn Khánh, Bùi Văn Thành, Bùi Thị Thúy… Ở các nội dung nam vô địch, nữ vô địch, nam trẻ, đồng đội trẻ, VĐV xã Ngổ Luông đều giành giải nhất cá nhân và đồng đội. Ở lứa tuổi các VĐV trẻ, có những VĐV thi đấu lần đầu tiên nhưng đã xuất sắc giành được giải nhất, nhì.

Đối với môn chạy việt dã, bên cạnh kỹ thuật, chiến thuật thì thể lực và sức bền là một yếu tố rất quan trọng đối với các VĐV. Cần phải tập luyện liên tục trong thời gian dài và dần tăng độ dài quãng đường thì mới có thể duy trì được thành tích. Anh Bùi Văn Quyn, xóm Luông Trên cho biết: "Năm nay, tại Giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc, tôi thi đấu nội dung nam chính. Với hy vọng đạt được nhiều thành tích cao, từ gần một tháng trước đó, các VĐV của xã đã tập hợp và cùng nhau tập luyện nội dung mà mình thi đấu. Các VĐV  đều tranh thủ thời gian rảnh vào cuối buổi chiều để tập luyện. Được giao lưu, thi đấu với các VĐV giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi rất hài lòng với thành tích mà mình đã đạt được. Giải nhất cá nhân và toàn đoàn chính là động lực, là sức mạnh giúp chúng tôi tiếp tục cố gắng tập luyện mỗi ngày, thi đấu hết mình trong cuộc đua sắp tới”. 

Đồng chí Bùi Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông cho biết: "Đẩy gậy và chạy việt dã được coi là các môn thể thao thế mạnh của xã. Mặc dù cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao, nhưng các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao luôn được đông đảo nhân dân tại các thôn, xóm nhiệt tình hưởng ứng. Các VĐV tham gia thi đấu tại giải Việt dã truyền thống của huyện đều là những gương mặt tiêu biểu, có năng khiếu và nền tảng thể lực tốt, được tuyển chọn qua các giải thể thao do xã tổ chức. Việt dã là môn thể thao phù hợp với mọi giới tính, lứa tuổi. Việc tập luyện việt dã nói riêng và các môn thể thao quần chúng nói chung không chỉ giúp người dân nâng cao sức khỏe, mà còn góp phần tạo niềm vui, tinh thần sảng khoái, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Bên cạnh đó, giúp người dân sống vui, sống khỏe, tránh xa tệ nạn xã hội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở cộng đồng dân cư". 

                                                                     Linh Nhật

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục