Thắng lợi tối thiểu 1-0 với pha lập công duy nhất của đội trưởng Huỳnh Như trong thời gian thi đấu hiệp phụ đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái-lan để lên ngôi vô địch Giải bóng đá Đông - Nam Á 2019.


Thái-lan và Việt Nam - hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi hậu tại giải đấu khu vực năm nay chạm trán nhau trong trận chung kết rất được mong chờ. Lợi thế sân nhà giúp các cô gái Thái-lan nhập cuộc có phần tự tin hơn, đẩy cao đội hình tấn công nhằm tung "đòn phủ đầu” lên Việt Nam.

Tuy vậy, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã hóa giải rất tốt ý đồ của đội bạn với nhiều pha bóng áp sát rất nhanh, theo kèm chặt chẽ. Cũng bởi vậy mà trong gần như suốt cả thời gian thi đấu của hiệp 1, bóng chỉ chủ yếu được tranh chấp ở khu vực giữa sân trong thế trận giằng co khá cân bằng.

Tình huống đáng chú ý nhất trong 45 phút đầu thuộc về tuyển nữ Việt Nam, với pha phối hợp của Tuyết Dung và Huỳnh Như, tiền vệ CLB Phong Phú Hà Nam trong tư thế tương đối thoải mái nhưng lại dứt điểm đi chệch khung thành đầy đáng tiếc. Hai đội tạm rời sân với kết quả hòa 0-0.

Sau giờ nghỉ, hai đội đồng loạt đẩy nhanh tốc độ trận đấu khiến xuất hiện nhiều hơn những diễn biến hấp dẫn. Thái-lan chủ trương khai thác vào hai bên cánh của Việt Nam, cố gắng dùng bóng bổng và tốc độ để khoét sâu ở khu vực biên. Những cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng đều không thể chiến thắng được Kim Thanh trong một ngày thi đấu xuất thần của thủ thành bên phía Việt Nam.


Các cô gái Việt Nam hân hoan với chức vô địch tại đấu trường khu vực.

Tỷ số hòa không bàn thắng sau 90 phút chính thức buộc trận đấu phải bước vào thời gian hiệp phụ. Niềm vui bất ngờ đến với thầy trò HLV Mai Đức Chung khi bất ngờ khai thông được thế bế tắc. Phút 95, Bích Thùy có pha thoát xuống thông minh bên phía cánh phải, trước khi căng ngang vừa tầm để tiền đạo Huỳnh Như đệm bóng chính xác ngay góc gần để đưa Việt Nam vươn lên dẫn 1-0.

Sau bàn thắng, đội trưởng của tuyển nữ Việt Nam cũng phải rời sân khi nhận thẻ vàng thứ 2 do hành động cởi áo ăn mừng. Chơi thiếu người trong khoảng thời gian còn lại khiến Việt Nam liên tục rơi vào thế chống đỡ rất khó khăn trước những đợt tấn công ào ạt của Thái-lan. Nhưng với sự chắc chắn của hàng thủ, mà đặc biệt là màn trình diễn chói sáng của Kim Thanh đã giúp Việt Nam giữ vững được cách biệt cho tới hết trận.

Thắng tối thiểu 1-0, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức đoạt chức vô địch Đông - Nam Á ngay trên sân nhà của "đại kình địch” Thái-lan. Đây sẽ là tiền đề rất tốt cho tuyển nữ Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 30 sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Philippines.

Ở trận đấu tranh hạng 3 kết thúc trước đó, tuyển nữ Myanmar có thắng lợi thuyết phục 3-0 trước tuyển nữ Philippines, qua đó giành tấm HCĐ khu vực.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục