Đội tuyển Việt Nam đã cầm chân Thái Lan với tỷ số 0 - 0 ở trận đấu tiên của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra tối 5/9. Đối mặt với rất nhiều khó khăn và rời đất Thái với 1 điểm quý giá, đây được xem là khởi đầu thuận lợi của đoàn quân ông Park Hang-seo.


                             Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trước khi trận đấu diễn ra đã có cơn mưa nặng hạt ở Thammasat, điều này khiến mặt sân trơn trượt và ảnh hưởng ít nhiều đến lối chơi và toan tính của hai đội.

Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, Việt Nam suýt có được bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền dài của Hồng Duy, Văn Toàn tận dụng sai lầm của hậu vệ Thái Lan, băng xuống dứt điểm chéo góc, tuy nhiên bóng sau đó đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Sau tình huống thót tim này, các cầu thủ Thái Lan đã dần lấy lại được thế trận và tổ chức được những đường lên bóng nguy hiểm, đặc biệt là ở hướng tấn công bên phía cánh trái với sự góp mặt của tiền vệ năng động Supachok. Chính tiền vệ đã không dưới 2 lần khiến hậu vệ Văn Mạnh bên phía Việt Nam bị vặn sườn rồi đi bóng sâu vào để dứt điểm. Tuy nhiên, những cú sút đều không thể đánh bại được thủ môn Văn Lâm.

Dù chỉ giữ lại duy nhất một tiền đạo trong danh sách, nhưng cầu thủ này cũng không được ra sân ngay từ đầu. Có thể thấy chiến thuật của HLV Akira Nishino ở trận đấu này là cho các cầu thủ Thái Lan chơi tập trung ở khu vực giữa sân với 3 tiền vệ dâng cao là Supachok, Thitipan và Chanathip. Các cầu thủ này luân chuyển vị trí liên tục và không ai đá cắm nên đã gây khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự bên phía Việt Nam trong việc bắt người.

Trong hiệp 1, chủ nhà Thái Lan là đội cầm nhiều bóng hơn, nhưng những cơ hội nguy hiểm được tạo ra là không nhiều.

Cũng ở trong hiệp 1, hai ngôi sao của 2 đội rất được kỳ vọng là Quang Hải và Chanathip đã chơi khá mờ nhạt và gần như không có được pha bóng đáng chú ý nào về phía khung thành đối phương.

Trong hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã có sự thay đổi người trên hàng tấn công khi tung Công Phượng vào thay Tiến Linh với hy vọng sự thay người này sẽ giúp Việt Nam tạo đột biến.

Bên phía Thái Lan, đội chủ nhà đã đẩy cao tốc độ và liên tiếp những tình huống nguy hiểm được các cầu thủ tạo ra. Đáng chú ý là tình huống ở phút 51 với pha phản công nguy hiểm bên cánh trái. Tiền vệ Thitiphan thoát xuống tung cú dứt điểm từ góc hẹp trong vòng cấm nhưng không thắng được pha đổ người xuất sắc của thủ môn Văn Lâm.

Nửa cuối thời gian hiệp 2 trận đấu, hàng hậu vệ bên phía Thái Lan đã mắc những sai lầm, tuy nhiên các cầu thủ Việt Nam đã không thể tận dụng tốt những cơ hội này.

Đúng vào giây cuối cùng của trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã thoát thua sau khi Supachai thoát xuống trống trải nhưng sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm đã cứu 1 bàn thua trông thấy.  

Sau hơn 90 phút thi đấu, với tính chất căng thẳng trận đấu đã diễn ra không thực sự hấp dẫn và trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. Đây cũng là kết quả phản ánh đúng những gì cầu thủ 2 đội đã thể hiện trên sân.

Lượt trận thứ 2 tại bảng G vòng loại Worrld Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Thái Lan: Siwarak, Theerathon, Pansa Hemviboon, Manuel Tom Bihr, Tristan Do, Tanaboon, Sarach Yooyen, Phitiwat, Chanathip, Thitiphan, Supachok.
Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Hồng Duy, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh.

 

              Theo TTXVN

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục