Cú sốc từ U19 Lào, cộng thêm việc U19 Malaysia, U19 Việt Nam, U19 Indonesia đều giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á cho thấy các đại diện của Đông Nam Á đang sở hữu lứa trẻ vô cùng triển vọng.

Trước nay, khu vực Đông Nam Á vẫn được xem là vùng trũng trên bản đồ bóng đá (kể cả lứa trẻ). Trong những năm gần đây, dù bóng đá Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ nhưng giới chuyên môn vẫn không đánh giá cao các đại diện của Đông Nam Á.

Đại diện Đông Nam Á tạo nên những cú sốc ở vòng loại U19 châu Á - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

U19 Lào giành vé tham dự giải U19 châu Á

Thế nhưng, ở vòng loại giải U19 châu Á, tất cả đã có cái nhìn khác. Các đại diện của Đông Nam Á đã thi đấu quá xuất sắc và đưa những người hâm mộ đi từ bất ngờ này cho tới bất ngờ khác.

Chẳng ai có thể ngờ được ngay cả những đội bóng "vét đĩa” như U19 Lào hay U19 Campuchia có thể tạo nên những kỳ tích. Đặc biệt, U19 Lào đã lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự giải đấu cấp độ châu Á.

U19 Lào đã khởi đầu vòng loại giải U19 châu Á với bất ngờ lớn khi suýt nữa giành chiến thắng trước U19 Australia. Họ đã vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhưng để đối thủ san bằng tỷ số 2-2. Sau đó, U19 Lào đã hạ gục cả U19 Đài Bắc Trung Hoa lẫn U19 Macau (Trung Quốc) ở hai lượt đấu tiếp theo.

Đặc biệt, trận đấu quyết định với U19 Đài Bắc Trung Hoa đã cho thấy bản lĩnh tốt của các cầu thủ trẻ Lào. Họ dẫn trước 2-0 nhưng đã xuất sắc bảo vệ thành quả (tỷ số cuối cùng là 2-1) chứ không đánh rơi chiến thắng như trước U19 Australia.

Với 7 điểm sau khi kết thúc vòng bảng, U19 Lào đã lọt vào vòng chung kết U19 châu Á với tư cách đội thứ nhì xuất sắc nhất (xếp trên cả U19 Việt Nam).

Đại diện Đông Nam Á tạo nên những cú sốc ở vòng loại U19 châu Á - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

U19 Việt Nam nằm trong số 4 đại diện Đông Nam Á chắc chắn có vé tham dự giải U19 châu Á

Cũng như U19 Lào, U19 Campuchia đã gây bất ngờ lớn. Sau khi thất bại với tỷ số 4-5 trước U19 Malaysia trong ngày ra quân, họ đã thắng liền 3 trận trước U19 Northern Mariana Islands, U19 Thái Lan, U19 Brunei. Chiến thắng trước "ông kẹ” U19 Thái Lan là minh chứng cho sự trỗi dậy của U19 Campuchia.

Nên nhớ, cách đây không lâu, đội U18 Campuchia từng hạ gục U18 Thái Lan ở giải U18 Đông Nam Á. Nó cho thấy bóng đá Campuchia không còn là vị thế của kẻ lót đường ở khu vực Đông Nam Á mà có thể nghĩ về những điều xa hơn.

U19 Campuchia nằm trong số 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất ở thời điểm này (đủ điều kiện dự vòng chung kết U19 châu Á) nhưng họ vẫn phải chờ kết quả bảng A để có thể biết được số phận của mình.

Nếu đội xếp thứ 2 bảng A (gồm U19 Iraq, U19 Oman, U19 Palestine, U19 Kuwait, U19 Pakistan) không có thành tích tốt như U19 Campuchia (6 điểm, hệ số +3, không tính kết quả đối đầu với đội cuối bảng), thì họ sẽ nối bước U19 Lào tạo nên cơn địa chấn tiếp theo ở vòng loại U19 châu Á.

Cùng với U19 Lào, U19 Việt Nam, U19 Malaysia, U19 Indonesia cũng giành vé tham dự vòng chung kết U19 châu Á. U19 Việt Nam nằm trong số những đội bóng xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, U19 Malaysia và U19 Indonesia đứng đầu bảng đấu của mình.

Đại diện Đông Nam Á tạo nên những cú sốc ở vòng loại U19 châu Á - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

U19 Malaysia lật đổ U19 Thái Lan

U19 Malaysia đã gây ấn tượng khi toàn thắng cả 4 trận đấu ở bảng G với hệ số +23. Trong đó, họ đã xuất sắc hạ gục U19 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng. U19 Indonesia cũng vượt qua U19 CHDCND Triều Tiên, U19 Hong Kong, U19 Timor Leste để dẫn đầu bảng K với 7 điểm.

Như vậy, Đông Nam Á có tới 4 đại diện tham dự giải U19 châu Á 2020 (chưa tính U19 Campuchia đang chờ). Ở hai giải đấu năm 2014 và 2018, khu vực này cũng có 4 đại diện tham dự. Tuy nhiên, khi ấy Myanmar và Indonesia đều là chủ nhà.

Do đó, có thể xem đây là vòng loại chứng kiến nhiều đại diện Đông Nam Á đi tiếp nhất từ trước tới nay. Thậm chí, nếu U19 Campuchia giành vé, giải U19 châu Á 2020 sẽ chứng kiến nhiều đại diện Đông Nam Á tham dự nhất.

Đó là tín hiệu đáng mừng cho khu vực đang cố gắng vươn mình trên bản đồ bóng đá. Thậm chí, trong tương lai, nó họ có thể mơ giành vé dự giải U20 thế giới thì cũng phải là điều quá viển vông.



Theo Dân Trí

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục