Với những màn trình diễn ấn tượng trong năm 2019, đội tuyển Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vinh danh.

Trang chủ của FIFA viết về đội tuyển Việt Nam: "Đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup lần đầu tiên trong lịch sử, lần đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup”. FIFA đánh giá đoàn quân HLV Park Hang Seo là 1 trong 12 đội tuyển gây bất ngờ nhất năm 2019.

Ngoài đội tuyển Việt Nam, FIFA cũng vinh danh các đội bóng gồm đội tuyển Qatar (vô địch Asian Cup 2019), U20 Hàn Quốc (giành ngôi á quân U20 World Cup), Iraq, Syria dù gặp căng thẳng chính trị, vẫn dẫn đầu vòng loại World Cup 2020.

FIFA vinh danh đội tuyển Việt Nam trong năm 2019 - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đội tuyển Việt Nam đã có năm 2019 đầy thành công

Đội tuyển Việt Nam đã có năm 2019 thành công rực rỡ và kết thúc năm 2019 với hạng 94 thế giới, thứ 14 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á, với điểm số là 1258 điểm.

Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã thua hai trận đầu trước Iraq 2-3 và Iran 0-2. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Park Hang Seo đã đánh bại Yemen 2-0 ở lượt cuối và vượt ải Jordan để có mặt tại tứ kết.

Dù tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 ở tứ kết, nhưng chúng ta đã lọt vào nhóm 8 đội bóng mạnh nhất châu Á. Asian Cup 2019 cũng chứng kiến nhiều đội bóng mạnh dừng bước ở tứ kết như Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia.

Đội tuyển Việt Nam cũng để lại ấn tượng ở vòng loại World Cup 2022 khi dẫn đầu bảng bảng G sau 6 lượt trận. Đội tuyển "Rồng vàng” thắng 3, hòa 2 và có được 11 điểm, tạo khoảng cách với các đối thủ Malaysia, Thái Lan, UAE ở phía sau.



Theo Dân Trí

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục