Tối 8-1-2020, U23 Thái Lan - chủ nhà vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2020 gây ngỡ ngàng với chiến thắng khó tin tới 5-0 trước U23 Bahrain tại trận đấu thứ hai, bảng A của giải đấu.

U23 Thái Lan đã trình diễn một bộ mặt tươi mới, khác hẳn sự bế tắc từng thể hiện ở SEA Games 30. Các học trò của huấn luyện viên A.Nishino hoàn toàn làm chủ cuộc đấu, đẩy U23 Bahrain vào thế bị động để rồi phạm sai lầm. Từ đó, U23 Thái Lan tận dụng tốt để đưa trận đấu theo hướng có lợi cho mình.

Lợi thế chủ nhà cùng sự dồn ép liên tục đã sớm mang về bàn thắng cho U23 Thái Lan. Phút 12, tận dụng sai sót của hàng phòng thủ Bahrain, tài năng trẻ Suphanat chớp cơ hội hạ gục thủ thành Ammar Mohamed Ahmed, đưa U23 Thái Lan dẫn 1-0.

Từ đây, U23 Thái Lan càng thi đấu hưng phấn và nếu may mắn đã có thể nâng tỷ số ngay trong hiệp 1 khi tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Nhưng đến hiệp 2, U23 Thái Lan đã dứt điểm hiệu quả hơn hẳn để tạo nên một hiệp đấu bùng nổ. 

Ngay phút 47, tiền vệ Supachok Sarachat đánh bại thủ môn Ammar Mohamed Ahmed với cú sút từ góc hẹp, giúp Thái Lan dẫn 2-0.


Chân sút Suphanat tỏa sáng trong chiến thắng của U23 Thái Lan.
Bàn thắng này khiến U23 Bahrain hầu như vỡ trận. Họ cũng nỗ lực tìm bàn thắng nhưng lại thiếu các phương án tấn công để buộc U23 Thái Lan phạm sai lầm. Đã vậy, trong khi mải mê tấn công, U23 Bahrain lại hớ hênh ở hàng phòng thủ, để U23 Thái Lan có những cơ hội ghi bàn rõ rệt. 

Đến phút 78, với cú cứa lòng vào góc xa, Suphanat đưa U23 Thái Lan dẫn 3-0. Trong 4 phút cuối, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Jaroensak đã lập cú đúp, giúp chủ nhà vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2020 thắng đậm tới 5-0.

Với chiến thắng này, U23 Thái Lan tạm xếp đầu bảng A với 3 điểm. U23 Australia  và U23 Iraq cùng chia nhau hai vị trí tiếp theo với cùng 1 điểm trong khi U23 Bahrain tạm xếp cuối bảng với 0 điểm.


                                                                          TheoHanoimoi

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục