(HBĐT) - Khiêu vũ thể thao là môn thể thao có sự kết hợp hài hòa giữa những điệu nhạc cùng những động tác uyển chuyển, duyên dáng, đẹp mắt và cuốn hút người xem. Hiện nay, môn thể thao này dần được đông đảo người dân trên địa bàn TP Hòa Bình yêu thích và lựa chọn để tập luyện thường xuyên, không chỉ giúp mọi người rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần.


Các thành viên trong CLB Khiêu vũ T - Dance Hòa Bình biểu diễn trong một buổi giao lưu.

Khiêu vũ thể thao trong tập luyện hàng ngày không đòi hỏi cao về tính nghệ thuật cũng như kỹ thuật, nên những năm gần đây, bộ môn này đã dần trở nên phổ biến và phát triển nhanh chóng, rộng khắp với nhiều lứa tuổi, giới tính, ngành nghề cùng tập luyện. 

May mắn được một lần tham gia trải nghiệm tập khiêu vũ tại lớp khiêu vũ cơ bản của huấn luyện viên Lưu Thanh Tú (CLB Khiêu vũ T - Dance Hòa Bình) tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên, tôi thấy khá lo lắng, nhưng cũng không kém phần vui vẻ, phấn khởi. Bản thân chưa từng tìm hiểu qua môn thể thao này, liệu mình có khả năng để học khiêu vũ hay không và lo lắng rằng mình sẽ bị lỡ một số bước và không theo kịp bài nhảy... 

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến với lớp học chính là những thành viên của lớp đa dạng về lứa tuổi. Có những người mới hơn 30 tuổi và cả những bác đã ngoài 50 tuổi đều rất khéo léo, uyển chuyển trong từng động tác tay, chân và bước nhảy. Đúng 19h30, lớp học đông đủ các thành viên với những bộ trang phục gọn gàng, thoải mái và những đôi giày đặc trưng của môn khiêu vũ. Mọi thành viên dường như quên hết giới hạn về tuổi tác, cùng phiêu theo điệu nhạc lúc thì du dương, khi thì tiết tấu sôi động... Học viên mới sẽ được dạy và tập luyện những bước cơ bản trên nền nhạc nhẹ, khi đã bắt nhịp được với tiết tấu, quen với các động tác thì tôi được tập luyện chung cùng cả lớp trong các điệu Rumba, Chachacha đầy sôi động; Tango quyến rũ... Những bước nhảy trong suy nghĩ tưởng chừng như rất khó, nhưng thực ra lại không phải như vậy. Những thành viên của lớp học luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong mỗi bước nhảy đã làm cho không khí buổi học trở nên thoải mái, gần gũi và giảm bớt sự căng thẳng.

Trang phục được sử dụng trong các lớp học nhảy thường rất đa dạng, tuỳ vào sở thích của mỗi người, sao cho thoải mái, dễ cử động nhưng vẫn lịch sự. Mỗi buổi tập thường kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, đủ để học một vài động tác mới, ôn lại các động tác cũ và kết hợp lại thành những bài nhảy hoàn chỉnh. 
Anh Lưu Thanh Tú (Chủ nhiệm CLB Khiêu vũ T - Dance Hòa Bình) cho biết: "Sau hơn 2 năm thành lập, đến nay, CLB đã có trên 80 thành viên ở các lứa tuổi. Hiện nay, CLB có các lớp khiêu vũ dành cho các em thiếu nhi; thanh niên, trung niên và người cao tuổi, phù hợp với nhu cầu học tập và tập luyện của tất cả mọi người. Để góp phần nâng cao trình độ và kinh nghiệm cho thành viên, CLB còn thường xuyên tổ chức giao lưu với một số CLB của các tỉnh, thành phố và đi thi đấu ở các cuộc thi nhằm giao lưu, cọ xát...”.

Khoảng thời gian nghỉ giữa giờ và sau mỗi buổi tập, các thành viên quây quần lại để nói chuyện, chia sẻ cách chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái, kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế... góp phần gắn kết mọi người. 

Bộ môn này không chỉ mang lại sức khỏe mà còn tạo sự thoải mái về tinh thần cho những người tham gia tập luyện, giúp họ tự tin hơn vào bản thân, gặp gỡ thêm được nhiều người bạn mới, có khoảng thời gian tuyệt vời chìm đắm trong tiếng nhạc du dương, xua tan bao căng thẳng, phiền muộn của cuộc sống. Có chung xuất phát là niềm đam mê thể thao của mỗi người, các CLB khiêu vũ hiện nay đang góp phần thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện TD-TT trên địa bàn thành phố, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho mọi người. 

Linh Nhật

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục