Vòng mở màn V-League mùa giải 2020 diễn ra từ ngày 6/3 tới với các trận đấu kín, không mở cửa cho khán giả vào sân theo dõi.


V-League 2020 có khả năng diễn ra không khán giả ở các vòng đấu đầu tiên do dịch bệnh COVID-19.

Lo ngại vấn đề dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban tổ chức V-League 2020 quyết định vòng 1 của mùa giải sẽ diễn ra mà không có khán giả.

Đại diện Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đơn vị tổ chức giải cho biết các vòng đấu tiếp theo cũng sẽ được xem xét nhằm đảo an toàn trước tình hình dịch. Nếu chưa đảm bảo an toàn, V-League 2020 tiếp tục đóng cửa với người hâm mộ.

Đây là lần đầu tiên hạng đấu cao nhất của giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khởi tranh trên sân không có khán giả.

Quyết định của VPF được coi là hợp lý khi số đông cổ động viên tới sân vận động sẽ là nguy cơ thúc đẩy lây lan dịch.

Vòng 1V-League 2020sẽ diễn ra vào các ngày 6, 7 và 8/3 và hai vòng đấu tiếp theo được tổ chức vào hai tuần sau đó.

Trước đó, do dịch COVID-19, giải đấu đã phải lùi lại ngày khởi tranh 2 tuần so với lịch ban đầu.


Theo VietnamPlus

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục