Các giải cờ vua bị hủy khiến các kỳ thủ Việt Nam chuyển hẳn sang thi đấu online, với phần thưởng hạn chế.

Cặp kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Phạm Lê Thảo Nguyên đều lỡ kế hoạch thi đấu kể từ đầu năm. Họ vẫn tập luyện như thường lệ, với các phần mềm chơi cờ. Chỉ khác là việc thi đấu cũng diễn ra trước màn hình máy tính, thay vì đấu trí trên bàn cờ.


Trường Sơn tập giải thế cờ online. Ảnh: Thảo Nguyên.

"Kế hoạch thi đấu của chúng tôi dĩ nhiên bị ảnh hưởng nhiều vì các giải hầu hết hoãn hoặc hủy vì dịch", Kiện tướng quốc tế (IM) Thảo Nguyên nói. "Do vẫn chưa biết khi nào tình hình ổn định, chúng tôi vẫn phải chờ các giải trở lại. Tuy nhiên, hiện cũng dần có những giải online. Chúng tôi đang xem xét dự các giải đó, để vẫn có thể thực hành thi đấu trong giai đoạn này. Không thể thi đấu nên thu nhập của chúng tôi dĩ nhiên bị ảnh hưởng, nhưng hy vọng điều đó xảy ra trong ngắn hạn".

Một số kỳ thủ như Trần Tuấn Minh, Đặng Hoàng Sơn hay Võ Thị Kim Phụng còn tận dụng thời gian dạy cờ online cho những kỳ thủ nhí. Kim Phụng - nữ kỳ thủ số hai Việt Nam - nói: "Các giải đấu tôi dự định tham dự đều hoãn và chưa có thông báo về thời điểm đấu bù. Cờ vua dù sao cũng là môn chủ yếu tập ở nhà. Tôi tranh thủ thời gian để tập và thi đấu cờ online trong giai đoạn này".

Một số giải cờ mở rộng thay vì hủy giải, chuyển sang tổ chức online. Liên đoàn cờ vua Qatar tiến hành một giải như vậy trên nền tảng Lichess.org, với quỹ thưởng 800 USD. Ngày 15/4, Abu Dhabi cũng khởi tranh giải cờ chớp online trên Chess.com, trong đó người thắng cuộc lĩnh 5.000 USD. Giải quy tụ nhiều cao thủ thế giới, như Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura hay Maxime Vachier-Lagrave.

Các giải cờ online phần lớn diễn ra với nội dung cờ chớp. Mỗi kỳ thủ chỉ có khoảng bốn đến năm phút cho cả ván cờ, thay vì bốn đến năm tiếng như khi thi đấu trực diện. Điều đó khiến các kỳ thủ đối mặt nhiều vấn đề, như đường truyền mạng không tốt, hoặc gian lận trong thi đấu.

Theo Vnexpress.net

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục