Chất lượng của trọng tài tại V.League 2020 đang được đặt trong trạng thái báo động, khi bị nhiều đội bóng phản ứng mạnh.

Tại vòng 3 V.League 2020, trận đấu mà Dược Nam Hà Nam Định để thua Viettel 1-2 đã để lại nhiều vấn đề nổi cộm trong công tác trọng tài. Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 78, trung vệ Lâm Anh Quang đã vào bóng quá quyết liệt với Bruno của Viettel và bị trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp.

Quyết định này và tình huống không phạt thẻ đỏ với pha bỏ bóng đá chân của tiền đạo Viettel để trả đũa cầu thủ Nam Định đã nhận phải sự phản đối gay gắt của ban huấn luyện, các cầu thủ và cổ động viên.

Sau khi kết thúc trận đấu, nhiều cổ động viên quá khích của Nam Định đã ném vật thể lạ xuống sân để phản đối các quyết định của trọng tài.
Đến vòng đấu thứ 4, Nam Định tiếp tục có những phản ứng với các quyết định trọng tài sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai 0-1.


Trọng tài Nguyễn Văn Duẩn điều khiển trận derby Sài Gòn. Ảnh: PN

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng đã nói rằng: "Hình như đội Nam Định đi đâu cũng vậy, đá đâu cũng vậy cũng bị trọng tài thổi bất lợi. Tôi không nói sức ép nhưng những tình huống phạm lỗi của đội chủ nhà thì không thổi, cầu thủ Nam Định chỉ cần chạm nhẹ là bị cắt còi, rất bị ức chế.

Ví dụ như tình huống nằm sân của Bửu Ngọc, cậu ta cố tình câu giờ chứ Merlo vào không va chạm. Trong bóng đá, thủ môn lăn lộn là thủ thuật câu giờ của thủ môn. Hoàng Anh Gia Lai lúc đó đang thắng nên câu giờ là điều bình thường".

Trong trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai, trọng tài Nguyễn Minh Thuận tỏ ra non tay khi không xử lý quyết liệt với nhiều tình huống phạm lỗi, dẫn đến những phản ứng từ ban huấn luyện. Bên cạnh đó, dù có thời điểm cả ban huấn luyện của Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai đều phản ứng nhưng không có thẻ phạt nào được đưa ra.

Đến trận TP.HCM gặp Sài Gòn, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn cũng nhận phải phản ứng rất gay gắt từ ban huấn luyện TPHCM. Huấn luyện viên Chung Hae-seong và trợ lý Lư Đình Tuấn đều nhận thẻ vàng nhưng việc trọng tài không theo sát hết các tình huống dẫn đến nhiều lỗi bị bỏ qua. Tiền đạo Công Phượng liên tục khiếu nại về việc bị đối phương chơi tiểu xảo. 

Thực tế, ở mùa giải 2020, V.League không có sự phục vụ của nhiều trọng tài kinh nghiệm, chất lượng. Theo Trưởng Ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền thì các trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Trung Kiên cùng 3 người từng đạt danh hiệu FIFA là Nguyễn Hiền Triết, Nguyễn Trọng Thư, Trương Hồng Vũ không làm nhiệm vụ ở V.League 2020. 

Ngoài 6 trọng tài có kinh nghiệm đó còn có thêm 4 trợ lý trọng tài không vượt qua được sát hạch thể lực. V.League 2020 chỉ còn 2 trọng tài có đẳng cấp FIFA là Ngô Duy Lân và Hoàng Ngọc Hà.

Việc nhiều trọng tài "non tay" điều hành V.League dễ dẫn đến những vấn đề tâm lý khi gặp các đội bóng có phản ứng thái quá.


Theo Báo Lao động

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục