Đó là chia sẻ của HLV tuyển cờ vua Lâm Minh Châu trước thềm giải cờ vua Olympiad lần đầu tiên được tổ chức theo thể thức online do Liên đoàn Cờ quốc tế (FIDE) đăng cai từ ngày 22-7 đến 30-8.



Kỳ thủ Lê Quang Liêm - cánh chim đầu đàn của tuyển VN - Ảnh: T.P.

Ban đầu, Giải Olympiad (giải đấu cờ tiêu chuẩn được xem là Olympic của làng cờ vua thế giới) 2020 dự kiến do Nga đăng cai vào tháng 8 nhưng được dời đến giữa năm 2021 vì dịch COVID-19. Để giải tỏa "bức bối" cho VĐV khắp thế giới, FIDE đã tổ chức Olympiad thi đấu theo thể thức online và đánh cờ nhanh.

HLV Minh Châu nói: "Năm nay, FIDE tổ chức cho VĐV đánh online để có cảm giác thi đấu. Các kỳ thủ sẽ đánh theo thể thức cờ nhanh, mỗi kỳ thủ chỉ có 15 phút suy nghĩ và cộng thêm 5 giây sau mỗi nước đi.

Các đội sẽ được đăng ký 6 kỳ thủ chính thức và 6 kỳ thủ dự bị. Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trên 6 bàn, trong đó bắt buộc phải có 2 kỳ thủ nữ, 1 kỳ thủ nam U20 và 1 kỳ thủ nữ U20".

Cái lợi thấy được của thi đấu online là kinh phí di chuyển, khách sạn... sẽ bằng không. Với tuyển VN, các VĐV sẽ được thi đấu tại nhà hoặc bất cứ nơi nào tiện cho mình, miễn là đáp ứng được các yêu cầu của FIDE. Riêng Lê Quang Liêm sẽ thi đấu từ Mỹ nên có chút bất tiện về giờ giấc (nếu giải tổ chức theo giờ châu Âu thì Liêm có thể phải thi đấu lúc đêm về sáng ở Mỹ).

Dù vậy, HLV Minh Châu cho biết đó không phải là điều đáng ngại nhất, bởi điều ông lo ngại là chuyện gian lận dù FIDE đã rất cảnh giác vấn đề này.

Theo đó, FIDE có quy định rất cụ thể để hạn chế việc gian lận trong thi đấu như: phải có camera quan sát trực tiếp VĐV đang ngồi đánh cờ trên máy, phải bật âm thanh để FIDE giám sát VĐV... Ngoài ra, VĐV sẽ không được di chuyển khỏi tầm kiểm soát của camera (kể cả đi vệ sinh).

"Tôi cho rằng khả năng sẽ có gian lận là rất cao bởi quan sát camera cũng có những góc khuất và giám sát không thể theo hết mọi diễn biến. Đối với những kỳ thủ đẳng cấp cao, chỉ cần họ được nhắc sơ một nước là tình huống sẽ thay đổi rất nhiều.

Kỳ thủ yếu một chút có thể sẽ lén dùng các phần mềm phân tích để đánh cờ. Vì thế, FIDE đã cho biết sẽ kiểm tra VĐV nào thi đấu xuất sắc một cách bất thường hoặc có các nước đánh quá giống phân tích của máy. Các VĐV sẽ bị loại nếu gian lận" - HLV Minh Châu nói.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ về hình thức thi đấu online. Quang Liêm nói: "Mặt trái của các giải đấu online là vấn đề gian lận bởi các kỳ thủ không chịu sự giám sát chặt chẽ từ trọng tài. Tuy nhiên, tôi tin các đại kiện tướng quốc tế đều có uy tín nên họ sẽ không gian lận".

Tuyển Việt Nam có thể sẽ thi đấu ở hạng nhất

HLV Lâm Minh Châu cho biết tuyển VN sẽ tập trung những gương mặt ưu tú như: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Anh Khôi (U20 nam), Nguyễn Thị Mai Hưng, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng (nữ) và Bạch Ngọc Thùy Dương (U20 nữ)... bên cạnh một số kỳ thủ dự bị.

Giải năm nay được chia làm hai giai đoạn: phân hạng và đấu loại trực tiếp (từ vòng 1/16 đến chung kết). Riêng vòng phân hạng với sự tham dự của khoảng 180 đội sẽ được chia làm năm hạng, từ hạng đáy đánh dần lên hạng tư, hạng ba, hạng hai rồi đến hạng nhất để chọn ra 16 đội cuối cùng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Các đội sẽ được phân vào các hạng đấu dựa theo thành tích toàn đoàn ở Olympiad 2018. Đội tuyển VN nhiều khả năng sẽ thi đấu từ hạng nhất, nhờ là nền cờ hàng đầu châu Á và hạng 10 chung cuộc giải 2018.

Theo Bao chính Phủ

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục