(HBĐT) - Tại Nhà thiếu nhi tỉnh và Nhà thi đấu thể thao tỉnh vừa diễn ra Giải bóng bàn thiếu niên - nhi đồng tỉnh mở rộng năm 2020. Giải do Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp Trung tâm VH-TT&TT TP Hòa Bình tổ chức.


Một trận đấu tại Giải bóng bàn thiếu niên - nhi đồng tỉnh Hòa Bình mở rộng năm 2020.

Đây là giải đấu thường niên nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, cũng như đáp ứng niềm đam mê cho các bạn trẻ yêu thích bộ môn bóng bàn. Giải bóng bàn thiếu niên - nhi đồng tỉnh năm 2020  được tổ chức theo hình thức mở rộng. Ngoài các CLB bóng bàn thiếu niên - nhi đồng của tỉnh còn có sự tham gia của các CLB bóng bàn thiếu niên - nhi đồng các tỉnh: Sơn La, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa, Ninh Bình và TP Hà Nội. Giải thu hút sự tham gia của 100 vận động viên từ 7-15 tuổi đến từ 13 CLB bóng bàn trong và ngoài tỉnh. 

Các đội tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam ở các lứa tuổi: 7-9; 10-11; 12-13; 14-15. Đây là dịp để các tay vợt trẻ có cơ hội cọ xát, giao lưu, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Giải đấu cũng là dịp để phát hiện và chọn ra những gương mặt trẻ tiêu biểu chuẩn bị cho những giải đấu cấp tỉnh, cấp khu vực trong thời gian tới.

Với tinh thần thể thao đoàn kết – trung thực – cao thượng, dưới sự điều khiển của tổ trọng tài công minh, giàu kinh nghiệm, các vận động viên đã đem đến cho khán giả những trận đấu hay, pha bóng đẹp mắt.

Kết thúc giải, BTC đã trao 11 chiếc cúp cho các nội dung. Kết quả cụ thể (chỉ nêu giải nhất): đơn nam 7-9 tuổi: VĐV Nguyễn Trường Giang (Vĩnh Phúc); đơn nam 10-11 tuổi: VĐV Tấn Minh (Phú Thọ); đơn nam 12-13 tuổi: VĐV Nhật Anh (Hải Dương); đơn nam 14-15 tuổi: VĐV Duy Phong (Phú Thọ).
Đơn nữ 7-9 tuổi: VĐV Hoàng Ánh Nguyệt (Hải Dương); đơn nữ 10-11 tuổi: VĐV Minh Hằng (Nam Định); đơn nữ 12-13 tuổi: VĐV Tường Vy (Ninh Bình); đơn nữ 14-15 tuổi: VĐV Bùi Diệu Nguyên (Phú Thọ).

Đôi nam 10-11 tuổi: cặp VĐV Tấn Minh + Tiến Đức (Phú Thọ); đôi nam 12-13 tuổi: cặp VĐV Quang Trường + Xuân Lộc (Hòa Bình); đôi nam 14-15 tuổi: cặp VĐV Hoàng Tùng+ Tuấn Đức (Hòa Bình).

                                                           
  P.V

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục