(HBĐT) - Không chỉ giúp đoàn viên, thanh, thiếu niên (ĐV, TTN) nâng cao sức khoẻ mà còn tạo sân chơi giao lưu, gắn kết, sẻ chia, được sống trong môi trường thân thiện, lành mạnh, trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền xã Hiền Lương (Đà Bắc) đã tổ chức nhiều sân chơi giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao (TDTT). Qua đó giúp các em phát triển toàn diện về cả thể chất, tinh thần và trí tuệ, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT của xã ngày càng phát triển.



Thiếu niên, xã Hiền Lương (Đà Bắc) tham gia giao lưu trò chơi dân gian chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2020.

Hiện nay, trên địa bàn xã Hiền Lương có gần 600 ĐV, TTN. Phong trào tập luyện, giao lưu, thi đấu TDTT trong ĐV, TTN của xã đang có những khởi sắc với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực và ý nghĩa. Các giải thể thao được tổ chức luôn thu hút đông đảo ĐV, TTN tham gia thi đấu và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của phụ huynh, người dân. Hàng năm, Đoàn TN xã thường tổ chức từ 2 – 3 giải thể thao và 6 – 7 hoạt động giao lưu TDTT cho các em có sân chơi hoạt động ngoài trời bổ ích, lành mạnh, tránh xa các trò chơi điện tử, mạng internet. Mỗi môn thể thao đều góp phần phát triển toàn diện cho các em. Bóng đá không chỉ giúp rèn luyện thể chất mà còn đề cao tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, đoàn kết. Các trò chơi dân gian chứa đựng những nét đẹp văn hoá và giáo dục giá trị truyền thống dân tộc…

Em Xa Đức (xã Hiền Lương) chia sẻ: "Em rất thích luyện tập các môn thể thao để rèn luyện sức khỏe. Em mong muốn có thêm nhiều lớp học năng khiếu thể thao như bóng đá, bóng rổ, bơi lội, võ thuật… để thoải mái lựa chọn, theo đuổi niềm đam mê thể thao của mình”. Kết thúc một ngày, gác lại những căng thẳng, mệt mỏi trong học tập, lao động, sản xuất, chiều đến, hình ảnh các em tập trung tại sân thể thao của xóm, khu dân cư cùng tập luyện bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… đã trở nên quen thuộc. Hiện nay, lực lượng ĐV, TTN xã Hiền Lương có 1 câu lạc bộ bóng đá, 3 đội bóng chuyền, 1 đội bóng đá thanh niên, 4 đội bóng đá thiếu nhi.

Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, xã thường tổ chức các sân chơi tạo cơ hội cho ĐV, TTN được thể hiện tài năng thể thao của mình. Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vừa qua, bên cạnh một số hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, Đoàn TN xã Hiền Lương còn tổ chức giải bóng đá và giao lưu trò chơi dân gian. Hoạt động thể thao đã thu hút trên 70 em thiếu nhi và đoàn viên, thanh niên chi đoàn Mái, Ngù, Mơ tham gia thi đấu. Bên cạnh đó, chơi các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc hay một số bài hát, múa tập thể được các chi đoàn duy trì tạo không khí vui tươi, sôi nổi, trong mỗi buổi sinh hoạt hè. Thông qua các hoạt động thiết thực, thường xuyên được đổi mới, đa dạng về nội dung, hình thức đã giúp ĐV, TTN trên địa bàn xã phát triển toàn diện, góp phần phát triển kỹ năng sống, hình thành nhân cách để trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội.

Đồng chí Xa Văn Hoè, Bí thư Đoàn TN xã Hiền Lương cho biết: "Để góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí trong dịp hè cho ĐV, TTN, Đoàn xã sẽ tích cực tổ chức nhiều hoạt động lồng ghép giao lưu, thi đấu thể thao để tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa và lý thú cho các em. Đây là những hoạt động luôn được xã quan tâm, chú trọng. Từ đó giúp các em phát triển thể chất, tăng cường sức khoẻ, bồi dưỡng, giáo dục những giá trị tốt đẹp, đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội, hướng đến cuộc sống tích cực, lành mạnh, văn minh”.


Linh Nhật


Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục