(HBĐT) - Với mục tiêu nhằm giảm mức suy dinh dưỡng đối với trẻ em, thời gian qua, các ngành, địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, thực hiện nhiều giải pháp như: trang bị kiến thức về dinh dưỡng cho người chăm sóc trẻ, chăm sóc bà mẹ có thai, nuôi con bằng sữa mẹ, cho trẻ ăn bổ sung, theo dõi sự phát triển của trẻ, khám sức khỏe định kỳ thông qua nhà trường, trạm y tế xã, triển khai chương trình sữa học đường, hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng… Nhờ vậy, năm 2019, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh đã có những cải thiện đáng kể. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi dưới 5 tuổi là 24%, nhẹ cân dưới 5 tuổi là 16,2%.


Trẻ em xã Trung Minh (TP Hòa Bình) tham gia lớp học bơi miễn phí do Sở LĐ-TB&XH tổ chức.

Bên cạnh đó, các ngành của tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em tích cực tham gia vào các hoạt động TDTT. Tháng 6 vừa qua, Sở VH-TT&DL phối hợp Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Ngày Olympic trẻ em năm 2020 có sự tham gia, hưởng ứng của trên 400 học sinh, giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng, trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Tại sự kiện, các em hào hứng, sôi nổi tham gia một số hoạt động: chạy hưởng ứng, thi tìm hiểu về phong trào Olympic Việt Nam và quốc tế, các sự kiện thể thao lớn, giao lưu cầu lông, đẩy gậy, kéo co. Đây là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền, giáo dục trẻ em hiểu thêm về tinh thần cao đẹp của thể thao Việt Nam, phong trào Olympic quốc tế, khuyến khích trẻ tích cực tham gia các hoạt động TDTT nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ, từ đó hình thành lối sống hữu ích, lành mạnh. Đồng thời, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Từ ngày 12 - 23/8, Sở LĐ-TB&XH tổ chức 2 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em xã Trung Minh, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình). Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: "Không chỉ riêng trẻ em trên địa bàn tỉnh mà trẻ em Việt Nam nói chung, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, xa, vùng khó khăn, thực trạng trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm tỷ lệ khá cao. Việc tập luyện TDTT thường xuyên cho trẻ rất cần thiết để giúp thể chất của trẻ có thể phát triển tốt hơn. Bơi lội là môn thể thao lý tưởng đối với mọi người, đặc biệt là trẻ em. Các kỹ năng bơi lội giúp trẻ xử lý được một số tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy ra trong môi trường nước, từ đó đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Bơi lội còn là hoạt động thể thao góp phần tích cực trong việc phát triển thể chất, chiều cao, thể lực cho trẻ, giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng thể thấp còi”.

Hiện nay, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên, Nhà thiếu nhi tỉnh hay các trung tâm bóng đá cộng đồng... đều có những khóa học về thể thao như: võ thuật, bóng đá, zumba, hiphop, bóng rổ… đã phần nào đáp ứng được đam mê thể thao, tăng cường phát triển thể chất, rèn luyện sự khéo léo, linh hoạt, sức bền, tinh thần kỷ luật. Không gian vui chơi, tập luyện an toàn, chuyên nghiệp giúp trẻ được tự do hoạt động, kích thích sự tư duy, nhanh nhẹn, linh hoạt, thoải mái tinh thần... Chị Nguyễn Thị Thùy, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) chia sẻ: "Con tôi rất yêu thích thể thao, nên tôi đã đăng ký cho cháu học Karatedo tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên và khóa dạy bơi miễn phí cho trẻ em do Sở LĐ-TB&XH tổ chức. Tôi mong muốn con mình sẽ khỏe mạnh, phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ, nhanh nhẹn, linh hoạt, hình thành lối sống có tính kỷ luật, quyết đoán, tự tin...”.

Bên cạnh đó, hiện nay, tại một số địa phương, thực trạng thiếu sân chơi, sân thể thao cho trẻ còn khá phổ biến. Thấu hiểu mong muốn được vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh, ChildFund Pass It Back - thể thao vì sự phát triển sáng tạo được tổ chức ChildFund Australia triển khai, hợp tác cùng Liên đoàn Bóng bầu dục thế giới và Liên đoàn Bóng bầu dục châu Á đã đào tạo bóng bầu dục tại một số xã thuộc huyện Tân Lạc, Kim Bôi. Thông qua việc tập luyện và chơi bóng bầu dục, trẻ em được giáo dục những kỹ năng sống, rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động vận động ngoài trời…


 
Linh Nhật

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục