Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2020 khóa 8, nhiệm kỳ 2018- 2022 dự kiến được tổ chức ngày 21/11/2020 tại Hà Nội. Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF.



Ông Trần Văn Liêng, ông Lê Văn Thành và ông Phạm Thanh Hùng. Ảnh: TT&VH

"Ghế nóng" chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF là cuộc đua tranh giữa 3 ứng viên là ông Phạm Thanh Hùng, Lê Văn Thành và Trần Văn Liêng.

Ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF bị khuyết từ cuối tháng 6/2019 sau khi ông Cấn Văn Nghĩa từ chức. Trong thời gian qua, người tạm thời phụ trách công tác tài chính và vận động tài trợ VFF là Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn.

Trước đó, các tổ chức thành viên của VFF giới thiệu 6 ứng viên đua tranh ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú; Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Động Lực Lê Văn Thành; doanh nhân Nguyễn Hoài Nam; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinacacao Trần Văn Liêng và Phó Chủ tịch VFF thường trực Trần Quốc Tuấn.

Tuy nhiên, 3 ứng viên xác nhận không tham gia ứng cử, nên chỉ còn 3 người đua tranh là ông Phạm Thanh Hùng, Lê Văn Thành và Trần Văn Liêng. Trong 3 ứng viên trên, các ông Trần Văn Liêng, Lên Văn Thành đã tham gia tranh cử và thất bại trước ông Cấn Văn Nghĩa ở kỳ bầu cử khoá 8.

So với 2 đối thủ Lê Văn Thành và Trần Văn Liêng, đây mới là lần đầu tiên ông Phạm Thanh Hùng ra tranh cử ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF. Ông Phạm Thanh Hùng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản Vàng Hà Giang, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, Phó Chủ tịch VPF và Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 8 và Trưởng ban Bóng đá nữ VFF.

Trong thời gian qua, khi tiếp quản chức Trưởng Ban bóng đá nữ VFF, ông Hùng đã nhiều lần tài trợ cho đội tuyển nữ quốc gia. Còn trên cương vị Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh, ông Hùng gặt hái được một số thành công nhất định cùng đội bóng đất Mỏ như danh hiệu vô địch Siêu Cúp quốc gia năm 2016, CLB Than Quảng Ninh cán đích ở vị trí thứ 3 tại V-League 2019...


Trước đó, ứng viên Phạm Thanh Hùng khẳng định, nếu trúng cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF thì ông sẽ không để VFF lỗ dù trước đó các hoạt động bị ảnh hưởng do COVID-19. Ông Hùng cam kết VFF sẽ đảm bảo tài chính hoạt động trong các năm tiếp theo.

Trong khi đó, ứng viên thứ 2 cạnh tranh ghế Phó Chủ tịch VFF là ông Trần Văn Liêng. Đây là lần thứ hai ông Liêng tranh cử Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính VFF. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vinacacao không giấu tham vọng với đề án là một ứng dụng bóng đá.

"Bản chất vị trí này như là một trưởng phòng kinh doanh. Tôi bán sản phẩm bóng đá chứ không đi xin tiền. Khi vị trí này khuyết trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam vẫn nhận được tài trợ. Tôi sẽ làm nó tăng thêm chứ không giảm đi", ông Liêng chia sẻ với giới truyền thông.

Ông Trần Văn Liêng sinh năm 1968. Ông được các LĐBĐ Tiền Giang, LĐBĐ Đồng Tháp và LĐBĐ Bình Dương giới thiệu vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính.

Khác với ông Phạm Thanh Hùng và ông Trần Văn Liêng, ông Lê Văn Thành có kinh nghiệm và thâm niên trong các hoạt động của VFF. Ông Thành tham gia Ban chấp hành VFF từ khóa 4 giai đoạn 2001 - 2005. Tại Đại hội VFF khóa 5, khóa 6, ông Lê Văn Thành tham gia cuộc đua đến chiếc ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính nhưng đều thất bại. Trong Đại hội VFF nhiệm kỳ 7 giai đoạn 2014 - 2018, ông Lê Văn Thành tiếp tục được giới thiệu ra tranh cử Phó Chủ tịch tài chính nhưng đến phút cuối ông đã rút lui. Hiện tại ông Thành là Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban Tài chính và vận động tài trợ VFF khoá 8.

Đại hội khóa 8 chứng kiến cuộc đua ghế Phó Chủ tịch tài chính VFF diễn ra gay cấn giữa ông Lê Văn Thành và ông Cấn Văn Nghĩa. Ông Cấn Văn Nghĩa và ông Lê Văn Thành là 2 ứng viên có số phiếu cao nhất được vào vòng 2. Và ở vòng đấu quyết định này, cựu Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa đã chiến thắng với 5 phiếu nhiều hơn so với ông Lê Văn Thành (36 so với 31).

        
 Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục