(HBĐT) - Nếu năm 2019 là năm thi đấu khá thành công của thể thao thành tích cao (TTTTC), thì năm 2020 là năm đầy khởi sắc với phong trào thể thao quần chúng tỉnh. Thời gian qua, ngành VH-TT&DL cùng các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm đưa phong trào TDTT đạt bước phát triển mạnh mẽ.


Các vận động viên tranh tài tại Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIX, năm 2020.

Với sự quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào TDTT tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Không chỉ tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của Nhân dân, mà còn dần mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn các giải thể thao, lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ, triển vọng, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, thi đấu… Chị Nguyễn Thu Phương, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) chia sẻ: "Tôi đam mê và tham gia tập luyện bóng chuyền từ nhiều năm nay. Qua một số giải đấu, tôi được tham gia đội tuyển bóng chuyền TP Hoà Bình thi đấu tại Giải Vô địch bóng chuyền tỉnh năm 2020. Vui hơn nữa khi tôi được đóng góp một phần công sức của mình vào thành tích chung của đội, giành giải nhì nội dung đội nữ. Đây chính là niềm vui, niềm động viên rất lớn, cũng là động lực để tôi và đồng đội cố gắng ở những giải đấu tiếp theo”. Một số địa phương duy trì được thế mạnh như: Huyện Tân Lạc giữ vững phong độ với các môn thể thao dân tộc, khi liên tục giành giải nhất toàn đoàn tại Giải Vô địch bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy tỉnh qua các năm 2018 - 2020; đội bóng chuyền nữ huyện Kim Bôi cũng khẳng định vị thế khi luôn giành được cúp vô địch tại Giải Vô địch Bóng chuyền tỉnh từ các năm 2018 - 2020…

Những năm qua, cơ sở vật chất, thiết chế TDTT không ngừng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện, góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện, tổ chức các hoạt động TDTT của từng địa phương. Đến tháng 9/2020, trên địa bàn tỉnh có 13 sân vận động (11 sân vận động có khán đài), 44 nhà tập luyện thi đấu thể thao đa năng, 1 bể bơi dài 50 m, 52 bể bơi các loại, 230 sân bóng đá mi ni, 1.402 sân bóng chuyền, 399 sân cầu lông, 51 sân quần vợt. Nhiều công trình TDTT, cơ sở kinh doanh hoạt động TDTT được đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa, do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư như: bể bơi, sân bóng đá, sân quần vợt, phòng tập gym, yoga, bóng bàn, võ thuật…

Bên cạnh sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, việc huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động TDTT đã thúc đẩy phong trào TDTT phát triển, nhiều cơ sở kinh doanh thể thao được thành lập. Điển hình như cơ sở kinh doanh thể thao sân golf Phượng Hoàng (Lương Sơn), sân golf Trung Minh (TP Hòa Bình)… Tỉnh có 2 liên đoàn được thành lập, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của phong trào TDTT tỉnh: Liên đoàn Quần vợt tỉnh thành lập năm 2007, Liên đoàn Karatedo thành lập năm 2017.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành quan tâm phối hợp đẩy mạnh thực hiện, làm chuyển biến, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, Nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thể thao quần chúng; vai trò, tác dụng của việc rèn luyện TDTT thường xuyên. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, hướng dẫn viên TDTT tại cơ sở được chú trọng, thực hiện thường xuyên.

Đến hết năm 2020, các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch giao. Số hộ gia đình TDTT là 56.212 hộ, đạt 25,4% (vượt chỉ tiêu 0,2%); 285.201 người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, đạt 33,4% (vượt chỉ tiêu 0,2%); 815 câu lạc bộ TDTT (vượt chỉ tiêu 101%); 459 cộng tác viên TDTT (vượt chỉ tiêu 101%)…

Bên cạnh đó, phong trào TDTT quần chúng còn những hạn chế như phát triển chưa đồng đều; ở vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn, các thiết chế TDTT cơ sở, dụng cụ tập luyện, cán bộ, cộng tác viên TDTT còn thiếu…

Đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: "Năm 2020 có trên 360 giải thể thao các cấp được tổ chức, với sự tham gia của gần 57.500 lượt VĐV. Qua đó, tạo môi trường giao lưu, thi đấu sôi nổi, sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh, thu hút các địa phương, đơn vị và đông đảo Nhân dân tham gia. Phong trào TDTT của tỉnh ngày càng lan tỏa rộng khắp, nhiều hình thức tập luyện phong phú. Góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từng bước cải thiện sức khỏe Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, văn minh…”.


Linh Nhật


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục