Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo ngày 22/12 đã công bố ngân sách thứ năm, đưa tổng chi phí cho hai sự kiện này tăng lên 1.640 tỷ yen (15,8 tỷ USD), do việc trì hoãn một năm liên quan đến đại dịch COVID-19.


Biểu tượng ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 được trưng bày tại khu công viên thủy sinh Aquamarine Fukushima ở Iwaki, tỉnh Fukushima. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân sách dành cho các sự kiện trên tăng 294 tỷ yen cho các chi phí liên quan đến việc tổ chức các địa điểm thi đấu và làng vận động viên, trong đó có 96 tỷ yen cho các biện pháp ngăn chặn sự lây lan dịch tại các cuộc thi đấu.

Ngân sách dành cho lễ khai mạc và bế mạc tăng 3,5 tỷ yen, lên 16,5 tỷ yen, dù các biện pháp cắt giảm chi phí đã được tính đến. Điều này là do chi phí nhân công và chi phí phát sinh để duy trì các hạng mục đã hoàn tất.

Đây là lần thứ hai ngân sách dành cho lễ khai mạc và bế mạc tăng. Ngân sách được đưa ra trong giai đoạn đấu thầu là 9,1 tỷ yen sau đó đã được tăng lên 13 tỷ yen trong kế hoạch triển khai. 

Olympic và Paralympic Tokyo dự kiến có kinh phí 1.350 tỷ yen trước khi thông báo hoãn một năm được công bố vào cuối tháng 3 do đại dịch bùng phát. Theo kế hoạch hiện nay, Olympic Tokyo sẽ khai mạc vào ngày 23/7/2021, tiếp đến là Paralympic Tokyo vào ngày 24/8.

Trong tổng kinh phí, Ủy ban tổ chức sẽ chi 721 tỷ yen, chính quyền thủ đô Tokyo tài trợ 702 tỷ yen và Chính phủ Nhật Bản sẽ chi số còn lại là 221 tỷ yen.

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục