Sau cuộc họp trực tuyến chiều (17/2), các liên đoàn có đại diện ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã chính thức chốt lại lịch thi đấu tập trung tại một địa điểm vào tháng 6/2021.

Chiều (17/2), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với đại diện Liên đoàn bóng đá các quốc gia có đội tuyển tham dự bảng G.

Tại cuộc họp, đại diện Ban thi đấu AFC đã trao đổi, cập nhật tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại các quốc gia là chủ nhà của các trận đấu theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 25/3 và ngày 30/3 sắp tới.

Theo đó, ngoại trừ UAE sẵn sàng tổ chức trận đấu với Malaysia trên sân nhà theo đúng lịch vào ngày 25/3, cả 3 quốc gia còn lại gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều khẳng định không thể tổ chức các trận đấu liên quan vào thời điểm nói trên do tình hình Covid-19, kèm theo đó là những hạn chế về đường bay và xuất nhập cảnh.

Đội tuyển Việt Nam chốt lịch thi đấu với Malaysia, UAE - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia và UAE sẽ diễn ra vào tháng 6/2021

Thái Lan, Malaysia và Indonesia bày tỏ nguyện vọng dời lượt trận đấu trong tháng 3 sang thi đấu tập trung tại một địa điểm vào tháng 6, cùng thời điểm với lượt trận thứ 9 và thứ 10 diễn ra vào ngày 7/6 và 15/6 theo khung thời gian thi đấu đã được FIFA công bố.

Sau khi có sự thống nhất cao, các liên đoàn đồng ý tổ chức các trận đấu theo hình thức tập trung của bảng G, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3-4/6 (lượt 7), ngày 7-8/6 (lượt 9- theo lịch FIFA), ngày 11-12/6 (lượt 8) và ngày 15/6 (lượt 10).

Như vậy, theo lịch thi đấu nói trên, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia tại lượt 9 vào ngày 7/6, sau đó sẽ gặp Malaysia tại lượt 8 vào ngày 11/6 và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với UAE tại lượt 10 ngày 15/6. Nếu không có gì thay đổi, danh tính quốc gia chủ nhà các lượt trận còn lại của bảng G sẽ được AFC công bố vào ngày 15/3.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF chia sẻ với những khó khăn của AFC và các quốc gia có liên quan đến công tác tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2020 theo lịch sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.

Dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động bóng đá trên thế giới và VFF ủng hộ phương án tối ưu nhất, an toàn nhất và nhận được sự đồng thuận của các quốc gia có đội tuyển tham dự Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. VFF sẽ chủ động trong các giải pháp nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất trong trường hợp bảng G sẽ thi đấu tập trung tất cả các trận đấu còn lại vào tháng 6 tới.

Theo kế hoạch, ngày mai (18/2), AFC sẽ chính thức thông báo danh sách các trận đấu sẽ được dời sang tháng 6/2021. Tiếp đó, căn cứ vào các điều kiện cần thiết liên quan đến quy định phòng, chống dịch, các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu dành cho các đội tuyển, AFC sẽ lựa chọn quốc gia chủ nhà phù hợp nhất để tổ chức các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022.

Nói về mục tiêu quan trọng nhất của mình trong năm 2021, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Tôi có mục tiêu riêng của mình nhưng tôi nghĩ mục tiêu của tôi và các cầu thủ là giống nhau. 100% cầu thủ đều muốn vào vòng loại thứ ba World Cup và chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những kỷ lục".

Mặc dù đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, nhưng thực tế lúc này thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn cần có thêm ít nhất 5 điểm nữa trong 3 trận đấu còn lại của vòng loại của World Cup 2022, khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam chốt lịch thi đấu với Malaysia, UAE - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Theo Dân Trí

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục