(HBĐT) - Tại Giải bóng chuyền vùng huyện Lạc Sơn tổ chức vào ngày 14/3 vừa qua, đội bóng chuyền nữ thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) đã xuất sắc vượt qua 5 đội bóng chuyền các xã, gồm: Yên Phú, Bình Hẻm, Định Cư, Hương Nhượng, Xuất Hóa để giành giải nhất. Với thành tích này, đội bóng chuyền nữ thị trấn lọt vào chung kết Giải bóng chuyền năm 2021 cấp huyện tổ chức.


Câu lạc bộ bóng chuyền phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) tích cực tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Với mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, mặc dù xuất hiện chừng 7-8 năm nay, nhưng bóng chuyền đang là môn thể thao phổ biến, có thế mạnh và được nhiều người yêu thích. Đến nay, 13/13 khu dân cư đều thành lập các CLB bóng chuyền cứng, bóng chuyền hơi. Các CLB hoạt động thường xuyên, thu hút ngày càng đông thành viên tham gia tập luyện. Phong trào tập luyện bóng chuyền sôi nổi và tập trung nhiều CLB ở các phố Chiềng Trào, Mường Vôi, Hữu Nghị, Nghĩa Dân... Nhiều hạt nhân tham gia giao lưu, thi đấu ở các giải cấp cơ sở, cấp huyện, mang về thành tích cao, như: Bùi Văn Tùng ở phố Chiềng Trào, Bùi Văn Thạch và Nguyễn Thị Yến ở phố Nghĩa Dân, Bùi Thị Tươi ở phố Côm... Đặc biệt có em Bùi Thị Ly, 17 tuổi ở phố Mường Vôi là gương mặt VĐV trẻ nổi bật, thành viên nòng cốt của đội bóng chuyền nữ tham gia giải bóng chuyền vùng huyện.

Không riêng bóng chuyền, thị trấn cũng phát triển khá mạnh môn bóng đá với không ít gương mặt tiềm năng từng thi đấu tại các giải của huyện và tỉnh. Đơn cử tại Giải Vô địch bóng đá nam 7 người cấp tỉnh diễn ra tại huyện Lạc Thủy vào cuối năm 2020, đơn vị có các VĐV tham gia tranh tài là Bùi Thanh Tùng (SN 1993) ở vị trí tiền vệ, Bùi Ngọc Sơn (SN 1992) ở vị trí tiền đạo. Một bộ môn khác cũng được giới trẻ thị trấn dành nhiều đam mê và tập luyện thường xuyên là điền kinh. Thành tích đáng kể tại Giải Việt dã truyền thống huyện Lạc Sơn năm 2019, đơn vị giành vị trí nhì toàn đoàn. Một trong những gương mặt quen thuộc tại các giải điền kinh của huyện và của tỉnh là anh Bùi Văn Lộc ở phố Mường Vôi.

Bên cạnh đó, Nhân dân các khu dân cư còn dành tình yêu không nhỏ đối với thể thao dân tộc, nhất là đánh mảng, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co. Vào ngày hội khu dân cư, các sự kiện văn hóa thể thao, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, môn thể thao dân tộc, đồng thời là các trò chơi dân gian thu hút được đông đảo sự tham gia, giao lưu, cổ vũ sôi nổi của người dân. Nhiều khu dân cư như: Phố Lốc Mới, Mường, Cháy... thường xuyên tổ chức các hoạt động lễ hội, như lễ hội Đu Vôi nhằm thu hút người dân trong và ngoài vùng cùng tham gia, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các môn thể thao dân tộc.

Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trấn Vụ Bản đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Theo đó, 6 môn thể thao dự kiến nằm trong chương trình đại hội là bóng chuyền, đá bóng, đánh mảng, kéo co, đẩy gậy và vật. Để thúc đẩy tập luyện TDTT và khuyến khích mọi tầng lớp Nhân dân cùng hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đơn vị luôn quan tâm, động viên, khích lệ kịp thời, tạo mọi điều kiện, huy động nguồn xã hội hóa để tổ chức các giải đấu cơ sở. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa như sân chơi, bãi tập, sân vận động, sân bóng chuyền được đầu tư đảm bảo. Qua đó, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, tăng cường đoàn kết, giao lưu giữa Nhân dân các khu dân cư. Phong trào TDTT phát triển mạnh cũng góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, chất lượng cuộc sống cho Nhân dân trên địa bàn. Với 2.245 hộ, toàn thị trấn có trên 60% hộ đạt gia đình thể thao. Năm 2020, có 91% hộ gia đình văn hóa, 8/13 phố đạt khu dân cư văn hóa.


Bùi Minh


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục