Thất bại 1-2 của Man Utd trước Leicester tối 11/5 giúp Man City đăng quang Ngoại hạng Anh lần thứ ba trong bốn năm qua.


Tấm băng-rôn phơi xuống trước sân Etihad ngay khi Man Utd thua Leicester. Ảnh: The Guardian

Cách biệt giữa Man Utd và Man City giữ nguyên 10 điểm, khi đội nhì bảng chỉ còn ba trận nữa. Thành tích tối đa của Man Utd trong ba trận còn lại chỉ là chín điểm, nên Man City đăng quang sớm ba vòng, dù không phải thi đấu trong tối 11/5.

Đây là danh hiệu thứ hai của Man City mùa này, sau Cup Liên đoàn. Họ sẽ đoạt cú ăn ba nếu hạ Chelsea ở chung kết Champions League tối 29/5.

Thành quả của Man City đến sau giai đoạn đầu chật vật, khi họ chỉ đứng thứ 13 với 12 điểm sau tám trận. Đoàn quân của Pep Guardiola không cho thấy dấu hiệu của một nhà vua, khi thua Leicester 2-5 tháng 9/2020. Nhưng, chuỗi 15 trận thắng kể từ giữa tháng 12 giúp Man City thẳng tiến lên đỉnh và duy trì vị trí đó đến lúc hạ màn.

Lần thứ bảy Man City vô địch Anh, trong đó có năm danh hiệu Ngoại hạng Anh. Họ vượt qua Chelsea - đội mới sáu lần đăng quang ở Anh. Đây cũng là mùa thứ tám liên tiếp Man City đứng trên đội hàng xóm Man Utd.

Guardiola lần thứ ba ông thống trị giải đấu này, cũng là danh hiệu quốc gia thứ chín của ông trong sự nghiệp cầm quân. Với Barca, Bayern và Man City, mỗi đội ông đoạt ba danh hiệu quốc gia. "Với tôi, Guardiola là HLV giỏi nhất tôi từng thấy ở Ngoại hạng Anh", cựu tiền vệ Robbie Savage nói với BT Sport tối 11/5.

Man City sẽ chơi 61 trận trên mọi đấu trường mùa này tính cả chung kết Champions League, trung bình bốn ngày một trận. Ở trận tiếp theo, tân vương làm khách trên sân của Newcastle tối thứ Sáu 14/5.

Theo Vnexpress.net

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục