Tối 17-5, đội tuyển futsal Việt Nam đã thắng ngược Iraq 2-1 trong trận giao hữu duy nhất tại UAE, trước khi bước vào hai trận play-off với Lebanon, tranh vé dự vòng chung kết futsal World Cup 2021.


Trưởng đoàn Trần Anh Tú (trái) trao áo lưu niệm cho Iraq trước trận giao hữu - Ảnh: QUỐC HUỲNH
 
Do dịch COVID-19, đội tuyển futsal không có bất kỳ trận giao hữu nào tại TP.HCM trước khi sang Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Vì thế, trận giao hữu với Iraq là cơ hội duy nhất cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang kiểm tra và hoàn thiện đội hình trước khi bước vào hai trận play-off với Lebanon tranh vé dự World Cup 2021.

Có mặt tại UAE, ủy viên thường trực LĐBĐVN (VFF) đồng thời là trưởng đoàn đội tuyển futsal VN Trần Anh Tú cho biết trong hiệp một, Iraq chủ yếu chơi phòng ngự phản công.

Điều này giúp đội tuyển futsal VN nắm giữ thế trận và tạo ra khá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, sai lầm trong hàng phòng ngự của Việt Nam đã tạo cơ hội cho Iraq ghi bàn mở tỉ số. Dù vậy, trước khi kết thúc hiệp một, Phạm Đức Hòa đã kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ của đội tuyển futsal Việt Nam.

Các tuyển thủ futsal Việt Nam trước trận giao hữu với Iraq - Ảnh: QUỐC HUỲNH

Sang hiệp hai, Iraq tổ chức tấn công nhiều hơn để tìm bàn thắng. Nhưng Việt Nam vẫn là đội bóng kiểm soát được thế trận trước khi có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 35. Ở tình huống này, Đắc Huy đánh đầu ghi bàn sau cú sút của Châu Đoàn Phát bật ra.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết toàn đội có tinh thần rất tốt sau chiến thắng ở trận giao hữu này. "Trận đấu với Iraq chắc chắn giúp ban huấn luyện rút ra được nhiều kinh nghiệm và những điều cần khắc phục trước khi bước vào trận đấu chính thức với Lebanon", ông Tú nói.

Theo lịch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đá trận play-off lượt đi với Lebanon vào ngày 23-5, lượt về vào ngày 25-5. Các trận đấu sẽ diễn ra lúc 22h (giờ Việt Nam).

Mục tiêu của đội tuyển futsal Việt Nam là lần thứ hai giành vé dự VCK futsal World Cup, sau lần đầu tiên vào năm 2016 tại Colombia. Khi đó, không chỉ bất ngờ giành vé dự World Cup, đội tuyển futsal VN còn chơi tưng bừng và lọt vào đến vòng 1/8.

VCK futsal World Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 12-9 đến 13-10 tại Lithuania, với sự tham dự của 24 đội tuyển.

Theo Báo Tuổi trẻ

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục