Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn khẳng định đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất và tôn trọng cả ba đối thủ ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

PV: Văn Toàn đánh giá thế nào về sự cạnh tranh ở hàng tiền đạo, khi đang có nhiều cầu thủ đạt phong độ cao?

Tiền đạo Văn Toàn: Việc cạnh tranh đối với các cầu thủ là bình thường trong bóng đá. Hiện tại đội tuyển có nhiều cầu thủ tấn công hay. Ai phong độ tốt hơn và ổn định hơn sẽ được thi đấu. Hàng công của đội tuyển Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ đang có phong độ tốt. Chúng tôi vẫn còn nhiều vấn đề phải cải thiện.

Văn Toàn: Indonesia chơi khó chịu, còn Malaysia mạnh lên nhiều - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Tiền đạo Văn Toàn quyết tâm trước chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Cụ thể Văn Toàn và các chân sút Việt Nam cần phải cải thiện điểm gì?

Đó là khả năng dứt điểm và lối chơi cần ổn định hơn. Hi vọng trận đấu giao hữu với đội tuyển Jordan vào ngày 31/5 sẽ là bước đệm để các cầu thủ tấn công có thể thi đấu tốt và ổn định hơn.

Văn Toàn đánh giá thế nào về các đối thủ Indonesia trong trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở bảng G sắp tới?

Indonesia trước nay vẫn là đối thủ khó chịu, dù lượt đi đội tuyển Việt Nam đã thắng họ 3-1. Lượt về họ đã thay toàn bộ đội hình, chúng tôi chưa có nhiều thông tin lắm về đối thủ Indonesia. Nhưng chúng tôi cũng đã xem và tìm hiểu về một số cầu thủ.

Còn Malaysia và UAE thì sao?

Đối thủ Malaysia cũng mạnh lên rất nhiều khi bổ sung cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi đã xem một số trận đấu của họ và nhận thấy rõ ràng họ đã cải thiện sức mạnh rất nhiều. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam rất tự tin khi đối đầu với họ.

Văn Toàn: Indonesia chơi khó chịu, còn Malaysia mạnh lên nhiều - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện tại UAE.

HLV Park Hang Seo yêu cầu toàn đội cần phải chuẩn bị thế nào về chuyên môn cũng như tâm lý cho ba trận đấu sắp tới?

Bóng đá cần có thể lực để chơi trọn vẹn 90 phút với tốc độ cao nhất. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ trong đội đều có tâm lý và thể lực rất tốt để hướng tới các trận đấu sắp tới. Hiện tại, chúng tôi ở khách sạn và hạn chế tiếp xúc người ngoài. Không biết bao giờ mới có cơ hội vào vòng loại cuối cùng của World Cup như thế này. Tất cả cùng cố gắng vì mục tiêu chung.

Văn Toàn muốn nói gì với người hâm mộ Việt Nam?

Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ luôn theo dõi đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi cố gắng để thi đấu hết mình, giành kết quả tốt nhất, mang niềm vui cho người hâm mộ, giúp mọi người có tinh thần mạnh mẽ hơn để chống dịch.

Xin cảm ơn Văn Toàn!

Văn Toàn: Indonesia chơi khó chịu, còn Malaysia mạnh lên nhiều - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh



Theo Dân trí

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục