Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố phương án tính điểm cho những đội đứng thứ 2 tại các bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, sau khi đội tuyển CHDCND Triều Tiên rút lui.


Tuyển CHDCND Triều Tiên rút lui gây nên những xáo trộn nhất định khi tính điểm xếp hạng để chọn 12 đội đi tiếp.

Tuyển CHDCND Triều Tiên rút lui tại vòng loại World Cup 2022, khiến bảng H chỉ còn 4 đội gồm Hàn Quốc, Turkmenistan, Lebanon và Sri Lanka. Điều đó gây nên những xáo trộn nhất định khi tính điểm xếp hạng để chọn 12 đội đi tiếp.

Trước sự việc trên, FIFA đã đưa ra phương án là cả 8 bảng đấu vẫn sẽ diễn ra bình thường để kết thúc giai đoạn vòng loại thứ 2. 8 đội đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Với 7 đội nhì bảng ở các bảng có 5 đội (không tính bảng H), FIFA sẽ không tính kết quả đối đầu với đội cuối bảng, để đảm bảo công bằng với đội nhì bảng H.

Quyết định rút lui của CHDCND Triều Tiên đã làm thay đổi cục diện của 8 bảng đấu khu vực châu Á khi FIFA không tính kết quả các trận của bảng H có liên quan đến đội bóng này. Bởi thế, tuyển Turkmenistan bị trừ 3 điểm (trận thắng CHDCND Triều Tiên), Hàn Quốc và Lebanon bị trừ 1 điểm (hoà với CHDCND Triều Tiên) còn Sri Lanka giữ nguyên điểm vì 2 thất bại trước đội tuyển này.

Tuyển Hàn Quốc là đội được "hưởng lợi" khi vươn lên đầu bảng với 7 điểm. Lebanon cũng vươn lên thứ 2 với 7 điểm. Trog khi Turkmenistan rơi xuống thứ 3 với 6 điểm. Sri Lanka sẽ lấy vị trí thứ 4 của Triều Tiên vốn đã bỏ giải.

FIFA sẽ căn cứ vào điểm số cuối cùng để chọn ra 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để đi tiếp. Nếu các đội nhì bảng có cùng điểm số sẽ lần lượt xét đến hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, số thẻ vàng hoặc thẻ đỏ (chỉ số fair-play). Trong trường hợp các thống kê này bằng nhau sẽ bốc thăm để chọn đội đi tiếp.

Với tuyển Việt Nam, nếu đứng nhất bảng G, đội sẽ lần đầu tiên giành vé vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Còn nếu đứng thứ 2, kết quả đối đầu giữa tuyển Việt Nam với đội đứng cuối bảng (lúc này là Indonesia) sẽ bị hủy bỏ để làm căn cứ so sánh số điểm với 7 đội nhì bảng khác. Lượt đi tuyển Việt Nam đã thắng Indonesia 3 - 1. Tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ gặp lại nhau vào ngày 7/6 tới.

Hiện tuyển Việt Nam đứng đầu bảngG với 11 điểm, Malaysia xếp thứ 2 với 9 điểm, tiếp đến là Thái Lan 8 điểm, UAE 6 điểm và cuối cùng là Indonesia 0 điểm.

Theo cách tính của FIFA, Malaysia đang đứng thứ hai với 9 điểm nhưng coi như họ mất 6 điểm trong trường hợp xét đội nhì bảng do thắng 2 trận trước Indonesia.

 

Theo Baotintuc

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục