(HBĐT) - Đã thành thông lệ, cuối giờ chiều, tại sân chơi nhà văn hóa trên địa bàn xã Cao Sơn (Lương Sơn) sôi nổi không khí luyện tập các môn thể thao quần chúng. Rèn luyện sức khỏe hàng ngày đã hình thành thói quen, nề nếp thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó nâng cao sức khỏe đời sống tinh thần, tăng tính đoàn kết Nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


Giải bóng đá nam thanh thiếu niên xã Cao Sơn (Lương Sơn) tổ chức vào tháng 2/2021 thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia thi đấu.

Xã Cao Sơn có 2.300 hộ, 10.400 nhân khẩu, sinh sống tại 17 xóm. Thời gian qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo người dân ở các lứa tuổi tham gia tập luyện hàng ngày, trong đó, chủ yếu là đoàn viên thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi... Theo rà soát, tỷ lệ người dân thường xuyên rèn luyện TDTT trên địa bàn đạt trên 35% với các môn bóng chuyền, bóng đá, đẩy gậy, bắn nỏ, việt dã... Theo thống kê, toàn xã hiện có 18 sân bóng chuyền tại nhà văn hóa các xóm, 2 sân bóng đá. Ngoài ra, nhiều tổ, nhóm tận dụng các bãi đất trống để kẻ sân, mua bóng, lưới để tổ chức luyện tập.

Thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, xã Cao Sơn được thành lập trên cơ sở 3 xã Cao Răm, Hợp Hòa, Trường Sơn. Đây là những địa phương có phong trào luyện tập TDTT thường xuyên. Từ năm 2020 đến nay, tại giải thể thao của huyện tổ chức, các đội tuyển của xã luôn giành được thứ hạng cao. Tiêu biểu là giải nhất bóng chuyền nam nông dân huyện, giải nhì bóng chuyền nữ huyện…

Hiện nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã đã ban hành văn bản chỉ đạo các thôn, xóm tạm dừng giải thi đấu, hoạt động thể thao tập trung đông người. Trước thực tế đó, người dân tạm dừng luyện tập các môn bóng đá, bóng chuyền... Thay vào đó, đi bộ, chạy việt dã, đẩy gậy, bắn nỏ... là những môn thể thao hạn chế tập trung đông người...

Anh Bùi Văn Sáng, xóm Suối Cỏ cho biết: "Nghiêm túc thực hiện công văn chỉ đạo của xã, trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng tôi tạm dừng luyện tập môn bóng chuyền để hạn chế tập trung đông người. Sau những giờ làm việc căng thẳng, tôi lựa chọn chạy bộ để duy trì thể lực, rèn luyện cơ thể dẻo dai”.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, thu hút người dân tham gia luyện tập các môn thể thao quần chúng, hàng năm, xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 3 - 4 giải trong dịp đầu xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Do nguồn kinh phí dành cho việc tổ chức các giải thể thao hạn hẹp, xã làm tốt công tác huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn.

Đối với các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co... xã duy trì luyện tập trước thời điểm diễn ra các giải thi đấu của huyện và tỉnh tổ chức. Chú trọng công tác đào tạo nguồn vận động viên kế cận. Qua đó phát huy thế mạnh các môn thể thao dân tộc, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Đồng chí Đinh Công Hân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực rèn luyện thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, tạo thói quen, nề nếp. Xác định các môn thể thao thế mạnh để đầu tư, bồi dưỡng giành được thứ hạng cao tại các giải thi đấu của huyện tổ chức. Xã mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ kinh phí để mua trang thiết bị phục vụ luyện tập, thi đấu, góp phần đẩy mạnh phát triển phong trào thể thao quần chúng, tăng tính đoàn kết trong Nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục