Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2 - 1 ở trận đấu trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra rạng sáng 12/6. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo tiến sát tấm vé vào vòng loại cuối cùng.


Tiến Linh ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh/PV TTXVN tại UAE

Tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt và tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn. Đến phút 27, sau những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, Tiến Linh đã lập công, đưa tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thắng mở tỷ số, tuyển Việt Nam thi đấu có phần chùng xuống. Tuyển Malaysia đã vùng lên kiểm soát thế trận và tạo ra không ít sóng gió về phía khung thành của thủ môn Tấn Trường. Thủ môn đang thuộc biên chế Hà Nội FC đã có 1 trận đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua, giúp Việt Nam bảo vệ được lợi thế trong hiệp 1.

 Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi. Malaysia nắm giữ thế trận dồn ép Việt Nam và họ có được cơ hội san hòa tỷ số ở phút 72. Sau pha tranh chấp với De Paula trong vòng cấm, trọng tài chính đã thổi phạt Văn Hậu và cho Malaysia được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, De Paula đã đánh bại thủ môn Tấn Trường, cân bằng tỷ số 1 - 1 cho Malaysia.

Sau khi bị gỡ hòa, HLV Park Hang-seo đã có những điều chỉnh khi tung hai tiền đạo Văn Toàn và Đức Chinh vào sân. Không bao lâu sau khi có mặt trên sân, Văn Toàn đã đem về quả phạt đền ở phút 81. Trên chấm 11m, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải thực hiện thành công quả đá phạt, giúp tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 2 - 1.

Trong những phút còn lại của trận đấu, Malaysia quyết tâm dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững. Tỷ số 2 - 1 nghiêng về Việt Nam là kết quả cuối cùng.

Chiến thắng trước Malaysia giúp Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi nhất bảng.

Ở trận đấu còn lại, chủ nhà UAE đã vượt qua Indonesia với tỷ số 5 - 0. Với kết quả này, tuyển Việt Nam và UAE sẽ có trận quyết đấu giành ngôi đầu bảng ở lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 15/6 tới. Nếu thắng hoặc hoà, đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ giữ được ngôi nhất bảng, qua đó chắc chắn giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nếu thua, đội vẫn còn còn cơ hội lớn để đi tiếp giành 1/5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, với thất bại này, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2022. Trận đấu giữa tuyển Malaysia và Thái Lan ở lượt cuối chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Lịch thi đấu 2 trận còn lại của bảng G ngày 15/6

23 giờ 45: UAE - Việt Nam
23 giờ 45: Thái Lan - Malaysia

 

                                          Theo Baotintuc


Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục