Dù có những điều chỉnh tùy theo từng trận đấu nhưng dưới thời HLV Roberto Mancini, Azzurri thi đấu như thể một chiếc xe thể thao nổi tiếng của Italy tại EURO 2020.

 

Pha tranh bóng bổng giữa hậu vệ Italy Alessandro Bastoni (trái) và tiền đạo Xứ Wales Gareth Bale (giữa) trong trận lượt cuối bảng A, vòng chung kết EURO 2020 ở Rome ngày 20/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau chiến thắng 3-0 ấn tượng trước Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ để bảo đảm chiếc vé đi tiếp, HLV Mancini thay đổi tới 8 người trong trận đấu cuối cùng tại bảng A gặp xứ Wales. Thông thường, những điều chỉnh nhân sự như thế này, sử dụng các cầu thủ dự bị để dưỡng sức cầu thủ chính, đều dẫn tới các màn trình diễn tẻ nhạt. Tuy nhiên, 90 phút trước Xứ Wales cho thấy những cầu thủ dự bị của Italy đủ sức đá chính, qua đó giúp duy trì phong độ cực cao của Italy - đội đã đạt tới mốc 30 trận đấu bất bại trong thời gian qua. 

Ở trận gặp Xứ Wales, bộ ba "mới tinh" trên hàng công là Federico Chiesa, Federico Bernardeschi và Andrea Belotti đã khiến cho khung thành đối phương luôn đặt trong tình trạng báo động bằng những pha di chuyển thông minh và phối hợp nhóm hiệu quả. Cũng trong trận đấu này, Matteo Pessina - 1 trong 8 cầu thủ dự bị ra sân trận này - đã có pha dứt điểm lạnh lùng sau tình huống đá phạt của Marco Verratti - ngôi sao trở lại lần đầu tiên trong màu áo đội tuyển sau quãng thời gian nghỉ dưỡng thương. 

Gác lại "nỗi đau" không được dự World Cup 2018, Italy của HLV Mancini liên tục làm những người mến mộ "Thiên Thanh" nói về câu chuyện "phục hưng". Thành tích 3 trận thắng và 7 bàn ghi được là một trong những thành tích tốt nhất của Italy khi dự vòng bảng World Cup hay EURO. 

Phong độ cao, tinh thần tốt, thậm chí HLV Mancini còn tính tới cả việc "đắc nhân tâm" khi ông quyết định thay thủ môn ở phút 89 trong trận đấu vừa xong. Việc thủ môn Salvatore Sirigu được tung vào sân để thi đấu 5 phút cuối dường như là thông điệp mà chiến lược gia này muốn khẳng định với các cầu thủ của ông rằng "ai cũng là một phần của tập thể".

Phát biểu họp báo sau trận, HLV Machini khẳng định: "Lối chơi của chúng tôi vẫn vậy. Tôi nghĩ điều quan trọng là các cầu thủ hiểu họ phải làm gì, dù đó là cầu thủ chính thức hay dự bị". 

Quan sát Italy tham dự EURO 2020, nhiều người xem từng bất ngờ khi chiến lược gia xuất thân là tiền đạo này triệu tập các cầu thủ tới từ những đội ít danh tiếng của Serie A. Tuy nhiên, thành quả tới lúc này phải nói là mĩ mãn với "Thiên Thanh". Một tập thể đoàn kết, kháo khao chinh phục danh hiệu và luôn nhìn về cùng hướng đang cho cổ động viên mê bóng đá thế giới những trận đấu đẹp và giàu cảm xúc.

 

 

                   Theo Baotintuc

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục